HLV Italia Marcello Lippi hôm thứ Tư đã cười nhạo cánh phóng viên khi họ cho rằng ông quá trung thành với những cầu thủ từng giúp ông thắng World Cup 2006 tại Đức. Ông quả quyết là mình đã chọn lựa đúng để xây dựng một đội hình chất lượng và có đủ kinh nghiệm để tranh đoạt vinh quang.
Thay đổi 50% đội hình 2006
Trong lúc Brazil, Anh và Mỹ đều đã đến Nam Phi, giới mộ điệu phải chờ đến tuần tới mới thấy mặt đội đương kim VĐTG. Đến muộn, nhưng tham vọng cực lớn, họ chỉ nhắm bảo vệ ngôi vô địch từng giành được 4 năm trước sau loạt sút luân lưu với Pháp ở trận chung kết. Dù chỉ lưu giữ lại 9 nhà vô địch thế giới trong danh sách 23 người, Lippi vẫn còn bị chỉ trích là không trẻ hóa đội hình để mang đến cho Azzurri sức sống mới. Lippi phân trần: “Mọi người rêu rao điều đó và tôi vẫn còn cảm giác là mình quá trung thành với những nhà vô địch, nhưng thực tế thì ngược lại , tôi đã thay đổi đến 50% đội ngũ”.

HLV Marcello Lippi trong cuộc họp báo ở Sestriere
Những nhà VĐTG còn sót lại trong đội hình gồm: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Camoranesi, Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Alberto Gilardino và Vincenzo Iaquinta.
Marcello Lippi vốn là người quyết đoán khi từng nói là không cần phải giải thích chọn lựa của mình. Nhưng lần này ông không muốn gây sốc cho dư luận nên phải giải thích cặn kẽ: “Tôi không thể để 23 cầu thủ ngồi nhà chỉ vì họ đã hiện diện ở Berlin vào năm 2006. Ở đội hình này, chúng ta có nhiều cầu thủ trẻ và tất cả họ đều rất lão luyện. Họ là tương lai của đội tuyển nhưng họ phải xem đây là một cơ hội tốt để thể hiện chính mình”.
Ưu tiên cho cầu thủ đa năng
Số áo chính thức của tuyển Italia |
1 - Gianluigi Buffon |
Lippi đã cắt giảm đội hình từ 28 người xuống còn 23 vào hôm thứ Ba theo hạn định của FIFA. Những người bị thải loại gồm thủ thành Salvatore Sirigu, trung vệ Mattia Cassani, tiền vệ Andrea Cossu và cặp tiền đạo Giuseppe Rossi và Marco Borriello.
Ông giải thích lý do chọn lựa của mình là ưu tiên cho những cầu thủ có thể chơi được ở nhiều vị trí: “Tính đa năng là yếu tố quyết định trong chọn lựa của tôi. Những lựa chọn đều liên quan đến tiềm lực của cầu thủ trong việc thích ứng với những vị trí khác nhau. Tất cả những trường hợp thải loại đều rất khó khăn. Với trường hợp của Giuseppe Rossi, quyết định thậm chí còn khó khăn hơn bởi vì cậu ấy đã gắn bó với chúng tôi một thời gian dài”.
Rossi ra đời ở Mỹ và là cầu thủ duy nhất chơi ở nước ngoài được triệu tập trong danh sách sơ khởi 30 người. Anh từng 14 lần khoác áo tuyển Italia và ghi được 3 bàn. Nhưng Lippi buộc lòng phải loại chàng trai 23 tuổi này và tiền đạo Marco Borrello - một chuyên gia sút vô-lê trong khu cấm địa - chỉ vì muốn giữ lại Fabio Quagliarella. Tiền đạo Napoli này có thể chơi bất cứ vị trí nào trên tuyến tấn công và có thể ghi bàn ngay từ ngoài khu cấm địa, khi ghi không ít bàn thắng ngoạn mục mùa này.
Tất cả 23 cầu thủ của Lippi đều đang chơi bóng ở Serie A. Ba cầu thủ trẻ nhất đều ở độ tuổi 23 và đều là hậu vệ (Salvatore Bocchetti, Leonardo Bonucci và Domenico Criscito), trong lúc người lớn tuổi nhất là trung vệ Cannavaro, đã 36 tuổi.
Lippi cho biết là 5 cầu thủ bị thải loại vẫn còn ở lại với đội tuyển trong 2 trận giao hữu với Mexico và Thụy Sĩ (thứ Bảy). Riêng trường hợp Andrea Cossu sẽ theo cùng đội sang Nam Phi như thành viên thứ 24, để đề phòng trường hợp chấn thương của Mauro Camoranesi không lành kịp lúc. Lippi quả quyết là so với trận giao hữu với Thụy Sĩ ở Geneva thì trận gặp Mexico quan trọng hơn nhiều, bởi đội bóng Trung Mỹ này có lối chơi tương tự như Paraguay, vốn là đối thủ đầu tiên của Italia ở World Cup. “Đó là trận đấu giúp tôi tìm thấy ý tưởng rõ ràng về đội hình chơi trận ra quân”.
TIẾN TRUNG