Michael Carrick: “Tôi sẽ tiếp tục tiến triển”

Gia nhập Manchester United, anh sẽ thêm được yếu tố gì cho lối chơi của mình?

Mọi thứ. Ở bóng đá đỉnh cao, bạn không ngừng cải thiện và cùng với những thành viên của Manchester, tôi muốn giỏi hơn nữa. Trong hai năm đá cho Tottenham, lối chơi của tôi cải thiện rất nhiều. Vì vậy, tôi tin môi trường thuận lợi như ở Manchester, mình sẽ tiếp tục tiến triển. 

Michael Carrick: “Tôi sẽ tiếp tục tiến triển” ảnh 1

Michael Carrick tin sẽ còn tiến triển.

Thi đấu cho Manchester sẽ giúp anh tăng thêm cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia?

Với tôi, thi đấu cho đội tuyển Anh luôn là khát vọng lớn và những nỗ lực giành vinh quang ở những giải đỉnh cao như Premier League và Champions League chắc chắn sẽ giúp tôi tiến bộ hơn. Mặt khác, ở CLB lớn như Manchester United, được ra sân thường xuyên là thành tựu lớn nhưng tôi còn muốn nhiều hơn nữa.   

Ở Manchester với bộ khung Rio Ferdinand, Wes Brown, Gary Neville ở hàng phòng ngự, Wayne Rooney ở hàng tấn công và anh ở giữa sân, rõ ràng cơ cấu này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đội tuyển Anh.

Trước đây, với David Beckham, anh em nhà Neville, Nicky Butt và Paul Scholes, ảnh hưởng của Manchester ở tuyển Anh rất lớn. Tôi mong muốn bộ khung hiện nay cũng sẽ tạo được ảnh hưởng
tương tự.

Ở đội tuyển quốc gia, anh thi đấu bên cạnh Rooney, còn năm nay, cả hai là đồng đội ở
Manchester. Anh cảm thấy thế nào?

Dù có không ít cầu thủ kinh nghiệm nhưng Manchester là đội hình trẻ và chất lượng hiện nay thực tuyệt vời. Nếu mọi chuyện tiến triển như mong đợi cũng như tôi có thể tạo được sự ăn ý với các đồng đội mới, nhất là với Rooney - cầu thủ thi đấu rất năng động, chắc chắn chúng tôi có thể tạo ra giai đoạn thành công mới cho Manchester.

Anh cảm nhận gì khi HLV Alex Ferguson trao cho anh chiếc áo số 16?

Thành thực mà nói, không có gì khác biệt khi bạn mặc chiếc áo số 10, 16 hay số 8… Roy Keane là huyền thoại của Old Trafford, vì vậy, chiếc áo số 16 cũng có sức nặng tương tự. Với tôi, số áo không có ý nghĩa nhiều lắm. Điều quan trọng là những gì bạn thể hiện trên sân và phô diễn được đặc tính riêng của mình.

Thành công của Roy Keane, Bryan Robson đã cho thấy anh cũng có thể trở thành huyền thoại nếu thi đấu tốt vai trò tiền vệ trụ…

Chính yếu tố đó đã quyến rũ tôi gia nhập Manchester United. Đừng quên trước khi đến Old Trafford, Robson hay Roy Keane cũng chỉ là cầu thủ khá nhưng ở đây, họ đã phát huy được tiềm năng và giành được những thành tựu lớn. Nếu có thể làm được như họ, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Ngọc Quân (lược dịch từ tạp chí Manchester)

Tin cùng chuyên mục