Milan không muốn Inter bị treo giò

Vụ bạo loạn của CĐV Inter trong trận tứ kết với Milan trên sân San Siro sẽ được UEFA phân xử vào thứ Sáu này, và giới chuyên môn tin rằng đội chủ nhà sẽ không tránh khỏi một án phạt nặng nề như treo sân hoặc thậm chí cấm dự giải châu Âu một thời gian.

Milan không muốn Inter bị treo giò ảnh 1

Giữa cầu thủ có mối quan hệ thân tình, giữa cổ động viên hai đội cũng vậy. Materazzi (Inter, trái) bá vai người bạn Rui Costa (Milan) chứng kiến cơn mưa hỏa pháo trên sân bóng của họ.

Chứng kiến cảnh hỗn loạn hiếm thấy trên sân San Siro trong suốt 20 năm qua, Giám đốc Umberto Gandini của Milan bày tỏ nỗi thất vọng lớn lao nhưng ông thừa nhận là không muốn đối thủ Inter bị treo giò ở cúp châu Âu. CĐV Inter đã phẫn nộ khi trọng tài Markus Merk  không công nhận bàn thắng của Esteban Cambiasso và họ phản ứng bằng cách ném hỏa pháo xuống cầu môn Milan. Sau 20 phút gián đoạn, trọng tài đã nối lại cuộc chiến nhưng rồi buộc phải hủy bỏ trận đấu vì sự an toàn cho cầu thủ. 

Gandini tin rằng Inter cần phải bị trừng phạt nhưng việc cấm họ dự cúp châu Âu là không cần thiết: “Hoàn toàn không!”, ông nhấn mạnh quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn của đài Sky, “Những gì đã xảy ra thật quá tệ hại. Quá tệ cho Milan trên danh nghĩa một thành phố. Nó không chỉ làm xấu mặt CĐV Inrter mà còn với CĐV bóng đá cả thành phố Milan nói chung cũng như làm mất danh dự cả làng bóng Italia”.

“Đó là một đêm bóng đá xấu xa. Tôi nghĩ mình chẳng vui vẻ gì trước những chuyện như vậy. Cho dù có bất cứ hậu quả nào xảy đến thì bản thân nó cũng rất khó gột rửa được hình ảnh của sân vận động Milan cũng như hình ảnh của giới mộ điệu Milan nói chung trong giai đoạn hiện nay”.

“Tôi nghĩ bất cứ  số tiền phạt nào cũng xứng đáng. Công chúng Inter hiểu là họ đáng bị phạt vạ và họ sẽ buộc phải chơi trong sân không khán giả trong vài trận”.Giám đốc Milan cũng rất bất ngờ trước tình trạng bạo loạn ở San Siro tạo ra những cảnh tượng ô nhục vốn chưa bao giờ diễn ra trong trận derby này: “Thành thật mà nói đó là điều chẳng ai mong đợi, đặc biệt là với lịch sử những trận đấu giữa hai CLB vốn luôn là kiểu mẫu cho việc cổ động trên khán đài. Chúng tôi tin vụ ném hỏa pháo này không phải là chuyện tình cờ. Có mối quan hệ rất thân hữu giữa hai nhóm cổ động viên. Họ đến sân cùng nhau và ra về cùng nhau. Chuyện đêm qua phải là một âm mưu nhằm hại Inter. Đó là một điều gì đó khác thường, nó to lớn hơn cả khả năng bùng phát những hành động rồ dại nhất ở San Siro”

TIẾN TRUNG

Thông tin liên quan

San Siro chìm trong khói lửa

Ngưng trận đấu giữa AC Milan - Inter Milan phút 75

Tin cùng chuyên mục