Mỹ Latinh và Caribe đối mặt hạn hán, nắng nóng

Liên Hiệp quốc (LHQ) dự báo khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ phải đối mặt với ngày càng nhiều đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán và bão trong ít nhất 4 thập kỷ tới và thúc giục các chính phủ trong khu vực thiết lập hệ thống cảnh báo sớm.

Báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), cơ quan chuyên môn của LHQ, chỉ rõ các hiện tượng thời tiết cực đoan và những cú sốc khí hậu đang trở nên tồi tệ hơn trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Hạn hán, lốc xoáy, sông băng tan chảy và cháy rừng đang trở nên tồi tệ hơn ở khu vực này, thúc đẩy một “vòng luẩn quẩn” làm tăng tốc độ nóng lên toàn cầu ở một khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương trước khủng hoảng khí hậu.

Theo ghi nhận của WMO, nhiệt độ trong khu vực đã tăng trung bình 0,2 độ C mỗi thập kỷ trong 30 năm qua, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận trên toàn cầu.

Khủng hoảng khí hậu đang khiến hạn hán kéo dài, dẫn đến giảm sản lượng thủy điện và tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thu hoạch kém hơn và cháy rừng “chưa từng có”, sông băng tan chảy và bão lũ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Bên cạnh đó, mực nước biển dâng cao và các đại dương nóng lên gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với sinh kế, hệ sinh thái và nền kinh tế vùng ven biển.

Trong năm 2022, WMO đã ghi nhận 78 hiện tượng thời tiết cực đoan, chủ yếu là bão và lũ lụt, khiến 1.153 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại kinh tế trị giá ít nhất 9 tỷ USD. Tổng thư ký WMO Petteri Taalas tuyên bố “gần như chắc chắn” rằng kỷ lục nhiệt độ toàn cầu sẽ bị phá vỡ trong 5 năm tới.

Để giảm thiểu tác động của khủng hoảng khí hậu, ông Taalas ủng hộ ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chặt phá rừng Amazon, 2 vấn đề làm tăng CO2 trong khí quyển, một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Một chiếc thuyền bị mắc kẹt tại đập La Boca tại Santiago, Mexico vào tháng 8-2022 do hạn hán Ảnh: REUTERS

Một chiếc thuyền bị mắc kẹt tại đập La Boca tại Santiago, Mexico vào tháng 8-2022 do hạn hán Ảnh: REUTERS

Tin cùng chuyên mục