Với vẻ khiêm tốn thường lệ, HLV đội tuyển Na Uy Age Hareide thừa nhận đội của ông sẽ phải gặp không ít khó khăn trước cuộc đối đầu với tuyển Cộng hòa Séc ở hai lượt trận play-off tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2006. Tuy vậy, HLV Hareide vẫn kỳ vọng vào cơ hội giành chiến thắng. Hareide lạc quan nói về quá trình chuẩn bị...

HLV đội tuyển Na Uy Age Hareide
- Có một số đối thủ ngại đối đầu với Na Uy tại Oslo vì khí hậu nơi đó rất lạnh, ông có cho đó là ưu thế của lượt đi ?
- Khi bạn chơi tại Oslo, bạn luôn có ưu thế. Ưu thế này không chỉ là thời tiết mà còn có cả những cổ động viên nhiệt thành trên khán đài.
- Na Uy thường có những kết quả khả quan trên sân khách. Ưu thế này có thể tiếp tục tại Prague ?
- Rõ ràng là như thế. Tôi cho rằng nhờ chúng tôi có hàng thủ và hàng tấn công tốt. Qua đó, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể ghi bàn vào lưới đối phương, đồng thời có thể bảo vệ mành lưới đội nhà. Chúng tôi sẽ áp dụng chiến thuật này trong trận đấu sắp tới tại Prague, và mọi việc đều có thể xảy ra.
- Đánh giá của ông thế nào về Cộng hòa Séc ?
- CH Séc chơi cực tốt tại EURO 2004 vừa qua. Họ có những cầu thủ có chất lượng và đồng đều ở cả 3 tuyến. Tham vọng của họ là sẽ có mặt tại Đức vào năm sau. Do đó, áp lực sẽ đè lên vai họ nhiều hơn. Còn Na Uy thì không và vì vậy, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đối đầu với họ.
- Tại EURO 2004, đội của ông mất suất dự vòng chung kết sau trậân play-off với Tây Ban Nha. Liệu các học trò của ông vẫn còn nhớ bài học đau thương đó ?
- Thời điểm đó tôi không dẫn dắt đội. Tôi xem trận đấu ấy trên tivi và nghĩ nếu Na Uy gặp Tây Ban Nha là một điều không tốt lắm, vì nếu gặp lại họ, cầu thủ của tôi ít nhiều vẫn còn bị ám ảnh. Tuy nhiên, hiện tại tôi tin họ đã trưởng thành rất nhiều và chắc chắn là họ sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.
- Báo chí Na Uy ca ngợi ông đã có công giúp đội tuyển trở thành một khối thống nhất. Điều này được hiểu như thế nào, thưa ông ?
- Tôi tự hào vì đã làm được điều đó. Tôi đã chọn lựa những cầu thủ trẻ, có đam mê, hoài bảo. Chính họ đã thổi vào đội bóng một luồng sinh khí mới. Tôi rất tự tin vào tương lai bóng đá Na Uy. Ngoài Morten Pedersen đã thành danh, các cầu thủ trẻ khác trong đội tuyển cũng tạo được sự yên tâm nơi người hâm mộ như tiền vệ Christian Grindheim, tiền vệä Kristofer Haestad hay như trung vệ Brede Haneland.
Chính những cầu thủ trẻ này sẽ là mối đe dọa lớn cho Cộng hòa Séc. Mặt khác, giải vô địch bóng đá Na Uy đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía. Chất lượng các trận đấu luôn được cải thiện. Tôi tin rằng một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ ở phía trước.
P.Q (lược dịch)