Nam thanh niên nhiễm loại giun từ châu Phi

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một nam thanh niên bị nhiễm loại giun chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.

Bệnh nhân là anh H.H.Đ (23 tuổi ở Yên Bái) nhập viện trong tình trạng xuất hiện khối áp xe ở 2 chân, đau nhức, mệt mỏi kéo dài. Sau đó, các bác sĩ đã gắp ra được 5 con giun dài từ 30-60cm ở bắp tay của bệnh nhân.

Theo bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại - Sản, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sau khi làm xét nghiệm mẫu giun được lấy từ cơ thể bệnh nhân H.H.Đ, các bác sĩ phát hiện loại giun này chưa từng xuất hiện ở Việt Nam mà thường gặp ở châu Phi có tên khoa học là Dracunculus medinensis.

Đến thời điểm hiện tại, loại giun này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân, các bác sĩ không sử dụng thuốc có tác dụng quá mạnh bởi nếu giun chết, xác của giun có thể sản sinh ra độc tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh.

Qua điều tra dịch tễ đã phát hiện bệnh nhân trên hay ăn cua, cá sống. Do loại giun ở cơ thể bệnh nhân H.H.Đ hiếm gặp nên các bác sĩ cho rằng cần phải điều tra nguồn nước ở nơi sinh sống của người bệnh.

Tin cùng chuyên mục