
Theo hãng tin BBC sáng nay, Nga vừa thông báo với NATO tạm ngừng tất cả các hoạt động quân sự phối hợp giữa Nga với khối này, sau khi khối này chỉ trích và tuyên bố sẽ không có quan hệ như bình thường nếu Nga không rút quân khỏi Georgia.
Phát biểu với báo chí tại khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga vẫn để ngỏ việc hợp tác với NATO trong tương lai. Ông cũng nói rằng NATO phải quyết định xem cái gì quan trọng hơn giữa việc ủng hộ Tổng thống Saakashvili của Georgia và phát triển quan hệ với Nga.
Theo AFP, Bộ trưởng quốc phòng Anatoly Serdyukov đã thông báo binh lính Nga sẽ rời Georgia vào hôm nay 22-8, sau khi tiến vào Nam Ossetia ngăn cản quân đội Georgia đánh chiếm vùng đất này cách đây 2 tuần.

Binh lính Nga tại Georgia. (AFP)
Phát biểu với Hãng thông tấn Interfax, Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết: Vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương (2 giờ sáng - GMT) ngày 22-8, tất cả lực lượng quân đội Nga sẽ rút ra khỏi Georgia đến Nam Ossetia. Và để lại một nhóm quân xung quanh khu vực Nam Ossetia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Nga sẽ để lại 500 lính tại 8 điểm kiểm tra trong khu vực giới hạn an ninh để gìn giữ hòa bình.
Cũng theo AFP, hôm qua, một số xe quân đội Nga đã rời khỏi Nam Ossetia. Trong khi đó, Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili cáo buộc Nga đã chiếm giữ những vị trí chiến lược mới.
Theo người phát ngôn của Nhà Trắng Gordon Johndroe: “Hôm qua, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã điện thoại cho Tổng thống Georgia Saakashvili cho biết Mỹ đang mong chờ Nga đồng ý rút quân và chấm dứt bao vây Georgia”. Trước đó, Nhà Trắng đã yêu cầu Nga rút quân khỏi Georgia và cảnh báo có thể ngừng hợp tác quân sự Nga – NATO.
NGỌC KHANH (Theo BBC, AFP)
>> Xem Video quân đội Nga ở Igoeti (Georgia)