Nga và Ukraine khó có cơ hội hàn gắn

Nga và Ukraine khó có cơ hội hàn gắn

Số lượng đơn xin cấp hộ chiếu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng sau khi được Nga công nhận đã tăng lên hàng chục lần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 18-2, ký sắc lệnh yêu cầu tạm thời công nhận các loại giấy tờ đăng ký dân sự tại khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Những tấm hộ chiếu

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga V. Putin, giới chức nước này tạm thời công nhận các loại giấy tờ đăng ký dân sự tại khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, như hộ chiếu, văn bằng, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và giấy đăng ký phương tiện, được cấp tại hai khu vực Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Quyết định này sẽ cho phép người dân ở các khu vực xung đột có thể du lịch, làm việc và học tập tại Nga. Cũng vậy, những người đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) để chiến đấu trong các lực lượng của hai Cộng hòa (CH) nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine mà không muốn trở về quê hương sẽ được cấp hộ chiếu của 2 CH này.

CH Donetsk đã bắt đầu cấp hộ chiếu và đến nay đã có hơn 50.000 người nhận được hộ chiếu của CH tự xưng ở miền Đông Ukraine này. Đại diện Ban chỉ huy tác chiến của CH Donetsk Eduard Basurin không nêu con số cụ thể số lượng người này, nhưng tại CH nhân dân Lugansk tự xưng, người đứng đầu Bộ Nội vụ Igor Kornet, cho biết hiện trong một ngày, gần 200 hộ chiếu được cấp.

Bộ tứ Normandy vừa đạt được những tiến bộ liên quan đến lệnh ngừng bắn và rút các vũ khí hạng nặng ở Donbass

Theo giới quan sát, số người nước ngoài đang chiến đấu tại miền Đông Ukraine lên tới 1.500 người. Theo một số nguồn tin sở tại, đứng trong lực lượng đòi độc lập ở hai CH này có công dân Serbia, CH Czech, Slovakia và các nước khác. Một trong những nguyên nhân để họ nhận hộ chiếu của hai CH tự xưng là vì những người này không có ý định trở về quê hương, nơi họ sẽ bị truy tố hình sự vì đã tham gia chiến đấu cho lực lượng vũ trang của hai CH trên.

Phá vỡ những tiến bộ về lệnh ngừng bắn ở Donbass?

Trước việc Mátxcơva quyết định công nhận những hộ chiếu do chính quyền ly khai tại miền Đông Ukraine cấp, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên án hành động trên trái với thỏa thuận hòa bình đã ký kết năm 2015, phá vỡ những tiến bộ mà hội nghị ngoại trưởng Bộ tứ Normandy ở Munich hôm 18-2 vừa đạt được, liên quan tới lệnh ngừng bắn ở Donbass, rút các vũ khí hạng nặng và tăng cường giải pháp chính trị… Ông Poroshenko đồng thời kêu gọi có các “hành động kiên quyết cho tới tăng cường các biện pháp trừng phạt” nhằm vào Nga. Đức cũng coi đó là động thái không thể chấp nhận. Pháp cũng muốn Nga tập trung vào việc dùng ảnh hưởng của mình với phe ly khai ở Ukraine để đảm bảo thực hiện các điều khoản của thỏa thuận hòa bình đã được thảo luận ở Minsk. Paris cho rằng đây là cách đảm bảo giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Đông Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bảo vệ việc Nga công nhận hộ chiếu và các loại giấy tờ tùy thân khác do giới chức của chính quyền ly khai ở Đông Ukraine ban hành, là một động thái nhằm hỗ trợ người dân ở những vùng ly khai. Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, hiệu lực sẽ kéo dài cho đến khi “một sự ổn định chính trị” dựa trên thỏa thuận Minsk được thiết lập tại khu vực xung đột.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, phía Nga cũng hy vọng rằng chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở Donbass sẽ nhất trí trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “một đổi một”. Ngày 22-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel cũng đã thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại Munich của Đức vừa qua.

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục