
Mới đây, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn (Saigon International Film School - SIFS) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Mạnh dạn chọn nghề phim” dành cho các bạn trẻ yêu điện ảnh và đang tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc trong ngành phim. Các bạn trẻ đã được nghe chia sẻ về câu chuyện vào nghề đầy cảm hứng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng, diễn viên B Trần, cùng những nhận định về thị trường phim và nhân lực trẻ cho ngành phim từ nhà sản xuất Hằng Trịnh, biên kịch Kay Nguyễn…
Có thể nói, trong bối cảnh hiện nay, với ngành phim nói riêng, các bạn trẻ Việt Nam nếu đam mê, quyết tâm lựa chọn để theo đuổi sẽ không thiếu cơ hội. Trong vòng 10 năm trở lại đây, làn sóng vào Việt Nam của các nhà làm phim nước ngoài, các đạo diễn Việt kiều đã góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển ngành điện ảnh trong nước ngày một mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Có thể kể đến các đạo diễn như Ken Ochiai, Hàm Trần, Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Cường Ngô; nhà sản xuất Igor Szczurko, Tom Yarith Ker, Niv Fichman... Chưa kể, hầu hết các phim Việt hiện nay đều được tiến hành giai đoạn hậu kỳ (bao gồm cả thiết kế âm thanh và chỉnh màu) với các chuyên gia nước ngoài.

Buổi nói chuyện chuyên đề “Mạnh dạn chọn nghề phim” dành cho các bạn trẻ yêu điện ảnh và đang tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc trong ngành phim
Số lượng phim Việt trong vài năm gần đây cũng tăng lên đáng kể. Riêng trong năm 2017 tới đây, thống kê ở thời điểm hiện tại cho thấy, chỉ riêng nhà phát hành CGV, ít nhất mỗi tuần sẽ có một phim Việt ra rạp. Cộng cả những nhà phát hành khác, con số phim Việt ra rạp trong năm 2017 có thể chạm mốc gần cả trăm phim.
Cùng với sự phát triển về số lượng, dễ dàng nhận thấy, có một sự thiếu hụt vô cùng lớn đối với nhân sự trong nước trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất phim ngày một tăng cao. Trước tình hình này, việc cần có nhiều môi trường đào tạo chuyên nghiệp và mang tính thực tiễn cao về ngành phim là vô cùng cần thiết.
Vũ Ngọc Phượng (tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành biên kịch tại The London Film School, Anh quốc) - một người trẻ bước vào nghề làm phim sau quyết định bỏ ngành IT đang theo học ở bậc đại học để được trải nghiệm thực tế công việc từ những vị trí nhỏ nhất như phụ bưng bê thiết bị, cầm micro… Không ngừng nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tự tìm kiếm cho mình môi trường đào tạo bài bản về chuyên ngành theo đuổi, đến thời điểm hiện tại, anh được mọi người biết đến với vai trò một đạo diễn thành công qua tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình là 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy. Câu chuyện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới nhiều bạn học sinh, sinh viên trong buổi giao lưu.
Nhà sản xuất Hằng Trịnh (Giám đốc điều hành Skyline Media), người mang đến cơ hội làm phim cho đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, chia sẻ yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn dự án phim và tiến hành sản xuất không phải là bằng cấp của người đạo diễn hay biên kịch mà chính từ sự thuyết phục của dự án họ mang đến cũng như thái độ cộng tác trong công việc. Vũ Ngọc Phượng đã thuyết phục bằng tài năng, đam mê và sự học hỏi không ngừng của mình để cùng Hằng Trịnh và ê kíp làm nên bộ phim 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy khá đình đám thời gian vừa qua.
Sự nở rộ của phim Việt tuy còn nhiều hạn chế nhưng cũng góp phần tạo ra luồng sinh khí mới, nhất là trong công tác đào tạo những lĩnh vực liên quan đến ngành này. Hiện không chỉ có các trường đào tạo chính quy của Nhà nước mà nhiều mô hình đào tạo của các đơn vị tư nhân cũng đã ra đời. Điều này giúp cho những bạn trẻ đam mê, quyết tâm lựa chọn để theo đuổi có điều kiện trang bị những kiến thức cần thiết để có thể đi đường dài với nghề, đáp ứng nhu cầu đang ngày càng phát triển sôi động của thị trường.
GIA BÌNH