Đại hội thể thao sinh viên Đông - Nam Á 2006

Nghiệp dư hay chuyên nghiệp

Đại hội thể thao sinh viên là giành cho VĐV chuyên nghiệp hay nghiệp dư, câu trả lời của BTC tất nhiên là nghiệp dư, hỏi các trường đoàn thể thao các nước thì đều nhận được câu trả lời “toàn là sinh viên thôi” làm gì có VĐV chuyên nghiệp nhưng thực tế, không phải như vậy.

Nghiệp dư hay chuyên nghiệp ảnh 1

Đội nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng ở cự ly chạy tiếp sức 4x100m. Ảnh: P.H

Đối với đoàn thể thao Việt Nam, từ ngày khai mạc chỉ có các VĐV đội tuyển hoặc vừa rời đội tuyển mới có khả năng tranh chấp huy chương.

Đơn cử như ở môn điền kinh, sau hai ngày thi đấu, Việt Nam đã có 10 HCV (hoàn thành chỉ tiêu toàn giải ) đều do công của các tuyển thủ quốc gia, trong đó người chủ yếu tập ngoài giờ như Lê Văn Dương là ít ỏi còn toàn là VĐV đội tuyển “ruột” như Nguyễn Thị Phương (HCV nhảy sào), Nguyễn Thị Bắc (HCV 400m) hay cả Nguyễn Duy Bằng sẽ thi nhảy cao vào chiều nay.

Vậy sao nói được là nghiệp dư. Đó là một thực tế, hầu hết các VĐV Việt Nam ngay khi đang thi đấu đỉnh cao đã phải lo tìm bến đậu phòng khi hết thời , họ đều đi học theo dạng tại chức cốt để lấy bằng còn chất lượng của tấm bằng có lẽ cần phải bàn thêm. Không chỉ Việt Nam, vào các nhà thi đấu, dễ dàng nhận ra hàng loạt VĐV từng thi đấu SEA Games thậm chí cả ASIAD.

Pitchitpon (Thái Lan) là một điển hình, tuyển thủ này vừa từ Doha về thẳng Hà Nội thi môn nhảy sào và ngay mức khởi điểm đã đặt 4m4 gần bằng KLQG Việt Nam (4m60) và khi nhảy qua 4m70 thì cũng chẳng cần phải cố bởi đối thủ Bùi Văn Hà (Việt Nam) đã dừng ở mức 4m50. Rini Budiati (Indonesia) cũng là một tuyển thủ quốc gia môn điền kinh, thi 5.000m chị bỏ xa Trương Thị Mai (Việt Nam) một mình về đích. Các môn khác cũng vậy, toàn bộ đội tuyển quần vợt toàn những tay vợt hàng đầu như Minh Quân, Quốc Bảo, Đức Chí, Thuỳ Đan, Thuỳ Trang…đều không qua nổi vòng bán kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ cũng thua “sinh viên” Thái Lan ở bán kết. Vì thế có thể khẳng định chỉ có VĐV chuyên nghiệp mới giành được HC tại Đại hội.

Vậy cái gì là nghiệp dư ? Xin khẳng định đó là công tác tổ chức. Môn điền kinh ngay ngày đầu hai nội dung thi 100m đã chậm tới 40 phút so với lịch thi đấu cho dù đã huy động toàn bộ thiết bị hiện đại nhất và những còn người được đào tạo suốt từ SEA Games 22-2003. Chỉ mỗi việc VĐV người Malaysia hôm qua bỗng dưng đòi thi đấu môn ném lao bằng lao riêng mà các trọng tài điều hành lao đao, nếu không có Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thuỷ quyết kịp thì lại thành to chuyện.

Rồi ở lễ trao thưởng, toàn quan chức, VĐV nước ngoài nhưng người điều hành toàn nói tiếng Việt Nam, may mà trao nhiều lần các quan chức, VĐV đều biết và làm tốt. Còn ở Trung tâm báo chí, mấy ngày đầu các phóng viên phải chạy đôn chạy đáo đi hỏi kết quả từng môn dù máy tính ở trước mặt bởi tìm vào được chỗ có kết quả trên Website BTC khó lắm, mà tình nguyện viên toàn “em cũng không biết”. Website là của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng những người phụ trách thì vẫn viết sai chính tả chữ “trung kết” môn bóng bàn, phóng viên đề nghị sửa thành “chung kết” mấy ngày vẫn thấy giữ nguyên.

Đại hội thể thao của sinh viên, giành cho sinh viên nhưng hầu hết các địa điểm thi đấu quá vắng bóng sinh viên. Thậm chí, chiều qua khi người viết dừng xe trước cổng trường Đại học Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ) hỏi một đám đông sinh viên nam nơi tổ chức thi đấu môn cờ vua các em nhìn nhau và …cùng lắc đầu, mãi sau mới có một sinh viên nữ đi ngang qua chỉ giúp.

Hôm qua 19-12, đội tuyển điền kinh giành thêm 5 HCV:  nhảy sào nữ của Lê Thị Phương, 5.000 m nam của Nguyễn Văn Toản, 200m nam Hoàng Thanh Việt, 3.000m vượt chướng ngại của Nguyễn Đăng Đức Bảo và đội nữ 4x100m.
 
Môn cờ vua, các kỳ thủ chủ nhà giành cả 2 HCV cờ chớp của Nguyễn Văn Huy và Quỳnh Anh

Nội dung chung kết thi biểu diễn quyền môn Pencak Silat Nguyễn Đăng Linh-Lê Quang Dũng, Nguyễn Huy Bảo giành HCV đồng đội nam, Nguyễn Việt Anh giành HCB đơn nam, Hồng Nhung, Hải Yến giành HCB đôi nữ.

Bốn trận chung kết môn Taekwondo tối qua đều kết thúc với phần thắng nghiêng về các võ sĩ chủ nhà, Doãn Minh Đăng giành HCV hạng 54 kg nam, Đinh Thành Long HCV hạng 58 kg nam, Đào Ngọc Ly HCV 47 kg nữ và Kim Thu HCV 51 kg nữ.

Đội tuyển bơi hôm qua có HCV đầu tiên của Vũ Tuấn Đức (50m bướm nam) cùng một HCB của Nguyễn Bảo Linh (100m tự do) và 3 HCĐ.

Kim Chi - Phương Hoa

Tin cùng chuyên mục