Nguy cơ tồn dư hóa chất nguy hiểm trong môi trường

Cơ quan An ninh thực phẩm, môi trường và nơi làm việc quốc gia (ANSES) Pháp đã bắt đầu tiến hành chiến dịch xét nghiệm từ năm 2019 để xác định khoảng 200 hợp chất hóa học phức tạp có nguồn gốc từ thuốc trừ sâu hoặc chất nổ, vốn thường không phát hiện trong các cuộc kiểm tra định kỳ.

Kết quả cho thấy, dấu vết của một loại thuốc diệt nấm có tên là chlorothalonil, đã được phát hiện trong hơn 50% mẫu xét nghiệm. Trong đó, có hơn 33% mẫu xét nghiệm có chứa nồng độ chất này vượt quá mức cho phép. Đây là loại thuốc được Tập đoàn hóa chất Thụy Sĩ Syngenta ở châu Âu phân phối từ những năm 1970 cho đến khi bị Liên minh châu Âu cấm vào năm 2020.

Theo báo cáo hồi năm ngoái của ANSES, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy mối liên quan giữa chlorothalonil với các khối u thận ở chuột cống và chuột nhắt, trong khi các nghiên cứu khác cho thấy hợp chất hóa học này là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm mạnh ở quần thể ong vò vẽ.

Tin cùng chuyên mục