Thành lập năm 2002, mục tiêu của BINGO (www.worldbingo.org) là kết nối tất cả các bạn thanh niên trẻ yêu thích kinh doanh trên toàn thế giới. Các event (sự kiện) của BINGO đều có mục đích: tổ chức tham quan nhằm mở rộng quan hệ; tiến hành hội nghị nhằm quảng bá và thiết lập các BINGO Chapter tại các trường ĐH bạn (được tổ chức đều đặn mỗi 6 tháng).
So với tuổi đời 100 năm của ĐHQG Singapore (NUS) - trường ĐH đang xếp hạng thứ 18 trên thế giới - Vườn ươm doanh nhân trẻ (BINGO, thành lập năm 2002) là một câu lạc bộ SV trẻ nhất ở NUS. NUS BINGO chào đón năm mới 2007 bằng chuyến hành trình Mekong Business Trip kéo dài 18 ngày (từ 11 – 27-12-2006) xuyên 3 nước Đông Dương (Việt Nam (VN), Lào, Campuchia). Chuyến đi do một SV VN 20 tuổi- Phó Chủ tịch NUS BINGO Nguyễn Bùi Minh Cường (SV năm 2, khoa Hóa, NUS), khởi xướng và dẫn dắt.
- Kế hoạch táo bạo
Lại Nguyên Thư (trái) và Nguyễn Bùi Minh Cường - 2 trong số 3 thành viên VN của Mekong Business Trip.
Là người đề xuất ý tưởng và nội dung của chuyến đi lần này, Nguyễn Bùi Minh Cường cùng với 18 thành viên khác đã triển khai nội dung chi tiết của Mekong Business Trip từ tháng 12-2005. Ban đầu chỉ dự định viếng thăm VN nhưng NUS đề nghị Cường mở rộng ra cả khu vực bán đảo Đông Dương gồm VN, Lào và Campuchia.
Vậy là Trưởng Ban tổ chức Mekong Business Trip- Minh Cường phải tìm hiểu thêm hai nước còn lại trước khi bắt tay vào việc liên hệ với các trường ĐH, doanh nghiệp ở Lào và Campuchia- 2 đất nước mà chàng SV 20 tuổi này chưa một lần đặt chân đến. Quyết định khá táo bạo của Cường nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ các SV đang theo học tại NUS: số người đăng ký tham gia lên đến hơn 80 SV. Danh sách cuối cùng gồm 19 thành viên của Mekong Business Trip đều là những SV đã xuất sắc vượt qua 2 vòng phỏng vấn gắt gao.
Đầu tháng 9-2007, nhóm bắt đầu chiến dịch quảng bá cho Mekong Business Trip bằng cách phát tờ rơi, posters, mở các buổi seminar (hội nghị chuyên đề) về Mekong Business Trip, vận động tài trợ, liên lạc các công ty, đại học ở 3 nước này... Và cũng nhờ có một BTC năng động như vậy mà chi phí cho chuyến đi đã giảm từ 1.700 USD xuống còn 800 USD. Cường khoe: “Các doanh nghiệp đã tạo điều kiện rất tốt cũng như hỗ trợ đoàn. Tụi mình còn nhận được tài trợ giảm giá chi phí đi lại, vận chuyển của đoàn từ phía VN Airline và VinaTour”. Mekong Business Trip là một chương trình chính thức và là một môn học của NUS nên 1/3 chi phí của chuyến đi đã được NUS hỗ trợ. 2/3 còn lại là do các thành viên đóng góp vì hầu hết các thành viên trong nhóm đều có thành tích kinh doanh.
Tham gia NUS BINGO từ những ngày đầu đến Singapore học tập, Cường nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các SV quốc tế ở NUS và được bầu chọn làm Phó Chủ tịch NUS BINGO khi mới 19 tuổi. “Suốt thời gian triển khai kế hoạch, Cường phải đi thực tập tại Công ty 3M Singapore nên mọi liên lạc đều thông qua email và forums. Quản lý thành công một đội ngũ hơn 20 người chỉ bằng internet thực sự không phải là một việc dễ dàng. Thậm chí có một số thành viên ban tổ chức ở VN, Lào vẫn chưa một lần biết mặt và tiếp xúc trực tiếp với Cường nhưng Cường đã làm tốt mọi việc ngoài sự mong đợi của chúng tôi”, thầy Lim Ching Zhu- người sáng lập NUS BINGO nhận xét về cậu học trò của mình.
- Những cơ hội đầu tư tại VN
Các thành viên NUS BINGO giao lưu với ban quản lý, công nhân viên của nhà máy Unilever Việt Nam tại Củ Chi.
Trong một năm chuẩn bị kế hoạch, góp sức cùng chàng thủ lĩnh Minh Cường là hai gương mặt SV VN trong nhóm: Lại Nguyên Thư và Nguyễn Xuân Hương Mai. Chuyến đi kéo dài 18 ngày của nhóm bắt đầu từ Hà Nội- Đà Nẵng (VN), Lào, Campuchia và kết thúc tại VN hôm 27-12 bằng chuyến viếng thăm nhà máy của Unilever VN tại huyện Củ Chi.
Ngoài việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh, tham quan các nhà máy, công ty (FPT, INVENCO, Vietcombank, Nhà máy bia Larger, Unilever VN…), BINGO còn đến thăm và trao tặng hơn 200kg đồ chơi, sách thiếu nhi, quần áo cùng 14 triệu đồng cho các nhà mở, mái ấm tại VN và Campuchia. Mỗi thành viên tham gia, ngoài các hoạt động chung, đều chú ý tìm hiểu thêm về một lĩnh vực kinh doanh mà mình quan tâm cũng như tìm kiếm khả năng đầu tư.
Đêm hội CEO Night- đêm hội doanh nhân tại TPHCM với sự tham gia của các nhà quản lý các doanh nghiệp hàng đầu của VN (diễn ra tối ngày 27-12 tại KS Kim Đô) - cũng là dịp cho các doanh nhân trẻ tương lai bộc bạch về những dự định của mình. Chàng SV Lào, 21 tuổi, Neo Kai Chiat hào hứng với dự định mở rộng công ty của gia đình bằng việc xây dựng một nhà máy dây cáp điện tại VN; Minh Cường có kế hoạch xây dựng các chi nhánh của BINGO tại Hà Nội, Đà Nẵng và triển khai một phần mềm mà em đang phát triển tại VN.
Chuyến đi thành công tốt đẹp. Tất cả các thành viên trong đoàn đều tích lũy được những kiến thức quý báu từ chuyến đi. Tạm gác lại đồ án tốt nghiệp để tham gia Mekong Business Trip, Nguyên Thư (SV năm 4, ngành Thiết kế công nghiệp, NUS) cho biết: “Là một thanh niên Việt Nam, mình phải chứng tỏ cho các bạn SV nước ngoài đồng hành thấy được khả năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp và sự thân thiện của người Việt.
Mình tin là mình đang góp phần xây dựng hình ảnh người VN trong mắt bạn bè thế giới, cho dù chỉ là một phần rất nhỏ. Ngược lại, với vai trò là một SV đại diện NUS, mình cũng phải giữ một hình ảnh thật tốt khi giao lưu với các doanh nhân, cán bộ và các bạn SV VN. Các sinh viên VN ở nước ngoài đang ngày đêm học tập và rèn luyện bản thân để chờ ngày về xây dựng đất nước”. Mekong Business Trip 2006 cũng đã cung cấp cho các nhà đầu tư Singapore một cái nhìn rõ hơn về nền kinh tế VN, các cơ hội đầu tư cũng như ưu đãi từ Nhà nước VN. “Những gì tụi mình học được qua chuyến đi này đều sẽ được tổng hợp thành một bài nghiên cứu và được đặt vào thư viện dữ liệu online của NUS”, thủ lĩnh Cường khẳng định.
NGỌC TRÂM