* Hai tay cơ vô địch Carom 1 băng SEA Games đều thất bại ở vòng 16

Cơ thủ Dương Anh Vũ. Ảnh : Dũng Phương
Sau 3 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai, hôm qua (7-7), giải đã kết thúc nội dung Snooker. Nội dung này có 19 tay cơ, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Tranh bán kết, Hồ Quảng Tín (Đà Nẵng) đã thất bại 0-2 trước Nguyễn Nhật Thanh (TPHCM), trong khi đó Nguyễn Phúc Long (Hà Nội) vượt qua đồng đội Nguyễn Trung Kiên cũng cùng tỷ số 2-0. Thắng Hồ Quảng Tín 2-1, Trung Kiên giành HCĐ.
Trận chung kết diễn ra khá hấp dẫn và tương đối có chất lượng. Nhật Thanh thắng ván đầu, Phúc Long gỡ hòa sau ván 2. Thi đấu chặt chẽ hơn, cơ thủ Nhật Thanh đã vượt qua đối thủ ở ván 3. Thắng chung cuộc 2-1, Nguyễn Nhật Thanh lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia. Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Việt Hòa, trình độ các cơ thủ Snooker nước ta vẫn còn một khoảng cách khá xa so với khu vực Đông Nam Á.
Nội dung Carom 1 băng đã xảy ra 2 bất ngờ lớn - ĐKVĐ SEA Games 23 Nguyễn Thanh Bình (Bình Dương) đã gác cơ trước VĐV Nguyễn Sỹ Tường (Đồng Nai) với tỷ số 61-100 và lão tướng Lê Phước Lợi (TPHCM, vô địch SEA Games 22) cũng thúc thủ trước lão tướng đồng đội Trần Văn Sang với tỷ số 81-100 ở vòng 16. Các tay cơ vào tứ kết Carom 1 băng là: Nguyễn Sỹ Tường (Đồng Nai), Trần Văn Sang, Trương Văn Anh, Đặng Đình Tiến, Nguyễn Ngọc Long (TPHCM), Phạm Tiến Mạnh, Phạm Quốc Tuấn (Bình Dương) và chiếc vé cuối cùng thuộc về á quân Carom 3 băng Asian Games 15 (Doha, 2006) Dương Anh Vũ (TPHCM) sau khi đánh bại Đàm Quang Ngọc (Đồng Nai) với tỷ số 96-54.
Tiếp tục phát huy thế mạnh sở trường từ vài năm nay, Hà Nội chiếm ưu thế ở nội dung Pool 8 bi với 6 cơ thủ chen chân vào tứ kết - Đỗ Thế Kiên, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Nam, Đỗ Hoàng Quân, Nguyễn Mạnh Tùng và Đàm Quang Hải - trong lúc TPHCM chỉ có 2 người là Vũ Trọng Khải và Nguyễn Minh Tài.
Hôm nay (8-7), giải thi đấu từ tứ kết đến chung kết nội dung Carom 1 băng và Pool 8 bi.
HOÀNG THỊNH