Nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng dân tộc

Sáng 29-11, tại TP Buôn Ma Thuột, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk lần thứ III - 2019. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Đắk Lắk cần tiếp tục triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc; đổi mới phương pháp và nội dung dân vận, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng dân tộc, từng địa bàn...

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và định hướng năm 2020. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong năm tới, tỉnh Đắk Lắk cần tập trung 3 vấn đề là: bảo vệ môi trường, nguồn nước sản xuất và sinh hoạt; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng; củng cố hệ thống chính trị, chăm lo đội ngũ cán bộ…

Tin cùng chuyên mục