(SGGPO).- Ngày 18-3, UBND TPHCM đã yêu cầu Sở Xây dựng TPHCM nhanh chóng giải quyết tái định cư (TĐC) hoặc tạm cư cho các hộ dân thuộc chung cư lô IV - VI, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Các khu chung cư để TĐC là: 1.050 căn hộ TĐC phường 12, quận Bình Thạnh; khu dự án chung cư Khang Gia quận Gò Vấp và dự án khu chung cư đầu cầu Thủ Thiêm phường 22, quận Bình Thạnh. Quỹ nhà này thành phố đã đã mua lại để TĐC cho các hộ dân bị di dời thuộc các dự án trên địa bàn quận Bình Thạnh.
Chung cư lô IV - VI, cư xá Thanh Đa được xây dựng trước năm 1975, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, đã bị nghiêng, lún nhiều năm và có thể sập bất cứ lúc nào nên UBND TPHCM đã yêu cầu UBND quận Bình Thạnh di dời khẩn cấp các hộ dân tại đây để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân.
Liên quan đến việc di dời tại các lô chung cư này, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, UBND quận đang làm việc với Sở Xây dựng gút lại phương án cuối cùng để công bố trong tháng 3-2014.
Về chính sách bồi thường, hỗ trợ TĐC tại đây, TP cũng đã thuận chủ trương: các hộ dân đủ điều kiện mua nhà theo NĐ 61/CP nhưng do chung cư cũ bị nghiêng, lún có nguy cơ sụp đổ nên chưa được giải quyết mua nhà sẽ được giải quyết mua căn hộ TĐC theo NĐ 61/CP. Đối với các hộ dân không đủ điều kiện mua nhà theo NĐ 61/CP thì được xem xét, giải quyết thuê hoặc mua căn hộ TĐC theo NĐ 34/CP của Chính Phủ. Diện tích căn hộ TĐC bố trí mới được xác định theo nguyên tắc tối thiểu phải bằng với diện tích căn hộ cũ và không phải trả thêm tiền. Nếu diện tích căn hộ mới lớn hơn thì phần diện tích chênh lệch được bán hoặc cho thuê theo giá thị trường.
Nhung Nguyễn