Ca sĩ và thuế thu nhập cá nhân:

Những ca sĩ giàu nhất vẫn im hơi lặng tiếng

Tính đến ngày gia hạn 10.3, tại TPHCM, chỉ có 3 ca sĩ chính thức nộp thuế thu nhập 2004. Đó là Đan Trường, Hồng Nhung và Quang Linh. Có 64 ca sĩ, diễn viên lên nghe hướng dẫn nộp thuế, trong đó, 32 người đã được cấp mã số thuế. Bước đầu như thế là quá mừng đối với Cục Thuế, nhưng những ca sĩ giàu sụ vẫn chưa thấy tăm hơi.
Những ca sĩ giàu nhất vẫn im hơi lặng tiếng

Tính đến ngày gia hạn 10.3, tại TPHCM, chỉ có 3 ca sĩ chính thức nộp thuế thu nhập 2004. Đó là Đan Trường, Hồng Nhung và Quang Linh. Có 64 ca sĩ, diễn viên lên nghe hướng dẫn nộp thuế, trong đó, 32 người đã được cấp mã số thuế. Bước đầu như thế là quá mừng đối với Cục Thuế, nhưng những ca sĩ giàu sụ vẫn chưa thấy tăm hơi.

Những ca sĩ giàu nhất vẫn im hơi lặng tiếng ảnh 1

Ca sĩ Mỹ Tâm chưa khai thuế cụ thể trong năm, do còn có nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.

Trong số 36 ca sĩ được Cục Thuế gửi giấy mời lên kê khai thuế theo danh sách cơ quan chức năng cấp, hiện nay còn 14 người chưa thấy xuất hiện, 6 người thư bị trả lại do không đúng địa chỉ hoặc chuyển đi nơi khác.

Tuy nhiên, theo ông  Nguyễn Thái Sơn - Trưởng phòng Thu nhập thuế cá nhân,  những ca sĩ  ăn khách nhất hiện nay tại TPHCM, cũng đồng nghĩa là những ca sĩ giàu có nhất vẫn chưa chịu kê khai thuế.

Đó là Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Phương Thanh, Thanh Thảo, Lam Trường, Lý Hải, Tam ca Áo Trắng... Trong đó, người lặn mất tăm hơi là Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Lý Hải.

Mỹ Tâm cho người quản lý xuất hiện vài ba lần gần đây làm thủ tục, nhưng cô chưa thể khai thuế cụ thể trong năm, do còn có nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.

Một số ca sĩ xin nộp chậm, do đang diễn ở Mỹ, như Lam Trường.

Riêng ca sĩ Cẩm Vân còn đòi kiện ngược lại Cục Thuế, vì thiếu sót trong việc nêu tên chị trong danh sách những người đã có mã số thuế, nhưng lại chưa đóng một đồng thuế thu nhập nào. Hiện Cẩm Vân còn có một số hợp đồng diễn ở Mỹ, đang đợi quyết toán để khấu trừ trong phần thuế phải nộp. 

Ca sĩ Quang Linh khai trong năm 2004, thu nhập của anh là 192 triệu đồng, đã khấu trừ 7 triệu đồng, nên chỉ phải nộp 8 triệu đồng...

Nếu nói rằng ca sĩ không biết gì về thuế thì không công bằng, vì chiến dịch tuyên truyền trên báo chí thời gian gần đây khá rầm rộ. Ông Sơn cho biết, có ca sĩ còn mạnh miệng cho rằng Cục Thuế hù doạ họ, coi họ như tội phạm (!) và nếu họ đồng loạt không nộp cả thì ai dám không cấp phép biểu diễn cho họ?

Song, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cứ theo luật mà làm. Những ai quá hạn mới lên nộp thì sẽ chịu mức phạt hành chính. Cụ thể, chậm từ 1-5 ngày sẽ phạt từ 75 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng; chậm 10-20 ngày phạt 600.000đ; chậm 20-30 ngày phạt 1,5 đến 2 triệu đồng; chậm trên 30 ngày phạt 3 triệu đồng; chậm 90 ngày phạt từ 20-25 triệu đồng.

Hiện chúng tôi đang xin ý kiến Tổng cục Thuế để truy thu cả những năm trước. Chúng tôi đang gửi thư đợt hai kèm danh sách phạt hành chính nếu chậm trễ. Sau đó sẽ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện biện pháp khấu trừ  tại nguồn đối với một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có hoạt động  tổ chức biểu diễn, chọn các công ty nổi tiếng làm trước. Kết  hợp khai thác thông tin từ việc cấp phép biểu diễn, sản xuất băng đĩa, hoạt động quảng cáo, xuất ngoại...".

Ông Lê Nam - Trưởng phòng Quản lý băng đĩa và ca nhạc (Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTT) cho biết thêm: "Tại Hà Nội cũng đã có 13 ca sĩ, nghệ sĩ đến đăng ký thuế thu nhập và nói chung các ca sĩ Hà Nội đã có thái độ tốt hơn khi thực hiện việc này...".

Một quan chức của Bộ VHTT (xin không nêu tên) cho rằng việc thu thuế sở dĩ có sự lình sình là do chúng ta (ngành VHTT) đã bỏ đi thẻ hành nghề của nghệ sĩ, ca sĩ và hơn nữa áp dụng việc thu thuế đối với tất cả nghệ sĩ, ca sĩ là không phù hợp. Nếu như trước khi tiến hành, cơ quan thuế phối hợp cùng Bộ VHTT, các sở VHTT tiến hành phân loại những nghệ sĩ, ca sĩ thu nhập cao thì sẽ khả thi hơn rất nhiều...

Nhìn chung, dù chỉ mới có ít ca sĩ nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng tình hình thế là đã có bước thay đổi lớn so với 15 năm nay.

(Theo Lao Động)

Tin cùng chuyên mục