Chung kết Champions League

Những thông tin, con số...

Tình hình lực lượng

- AC Milan: Không cầu thủ nào bị treo giò. Chấn thương: Tiền vệ Ambrosini (đùi).
- Liverpool: Không cầu thủ nào bị treo giò. Chấn thương: Thủ thành Dudek (lưng)

Đội hình dự kiến

- AC Milan: Thủ môn 1-Dida. Hậu vệ 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 3-Paolo Maldini, 4-Kakha Kaladze (hoặc 31-Jaap Stam). Tiền vệ 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf; 22-Kaka. Tiền đạo 11-Hernan Crespo (hoặc 9-Filippo Inzaghi), 7-Shevchenko.

- Liverpool: Thủ môn 1-Jerzy Dudek. Hậu vệ 3-Steve Finnan, 23-Jamie Carragher, 4-Sami Hyypia, 21-Djimi Traore. Tiền vệ 16-Dietmar Hamann (hoặc 25-Igor Biscan), 8-Steven Gerrard, 14-Xabi Alonso, 6-John Arne Riise, 10-Luis Garcia. Tiền đạo 5-Milan Baros (hoặc 9-Cisse).

- Trọng tài chính: Manuel Enrique Mejuto Gonzalez (người Tây Ban Nha)

Một vài dữ kiện về AC MILAN

- Đây là trận chung kết thứ 50 từ khi Cúp C1 châu Âu bắt đầu và là trận chung kết Cúp C1 hoặc Champions League thứ 10 của AC Milan. Họ đã 6 lần vô địch vào những năm 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003. Họ thua ở 3 trận chung kết vào năm 1958, 1993 và 1995.

Những thông tin, con số... ảnh 1
Hàng phòng thủ Milan (áo trắng) đã để lọt lưới 3 quả trong trận bán kết lượt về với PSV.

- Real Madrid từng xuất hiện 11 lần trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu và thắng 9 lần (một kỷ lục). Tuy nhiên, nếu tính từ khi Cúp C1 bắt đầu được gọi là Champions League ở mùa giải 1992-93, AC Milan lại có mặt trong trận chung kết nhiều lần nhất. Đây là trận chung kết Champions League thứ 5 của AC Milan. Sau Milan là Juventus (4) và Real Madrid (3).

- Đây cũng là trận chung kết thứ 13 của AC Milan ở các Cúp châu Âu nói chung. Ngoài 10 lần vào chung kết Cúp C1/Champions League, trước đây Milan còn 3 lần vào chung kết Cúp C2 châu Âu, thắng 2 lần.

- Đây là trận chung kết Cúp C1/Champions League thứ 7 của thủ quân AC Milan Paolo Maldini. Khi Milan vô địch Cúp C1 châu Âu lần đầu tiên vào năm 1963, cha anh (cựu HLV đội tuyển Italia Cesar Maldini) cũng là thủ quân.

- Milan giữ trắng mành lưới trong 9/12 trận Champions League ở mùa giải năm nay, trong đó tính cả trận đấu mà họ được xử thắng Inter 3-0. Trong trận lượt về bán kết với PSV Eindhoven, Milan thủng lưới 3 quả, bằng tổng số bàn lọt lưới ở 11 trận trước đó.

- Milan không ghi được bàn thắng trong 3/4 trận chung kết gần đây nhất của họ. Đó là trận hòa 0-0 với Juventus năm 2003, trận thua Ajax 0-1 năm 1995 và thua Marseille 0-1 năm 1993.

- HLV Carlo Ancelotti của AC Milan là một trong 4 người từng đoạt chức vô địch Cúp C1 châu Âu trên cương vị cầu thủ rồi HLV. Ancelotti là một tiền vệ trong đội hình Milan vô địch năm 1989-90 và làm HLV trưởng khi Milan vượt qua Juventus ở trận chung kết 2003.

Một vài dữ kiện về LIVERPOOL

- Đây sẽ là trận chung kết Cúp C1/Champions League thứ 6 của Liverpool. Họ từng thắng vào năm 1977, 1978, 1981, 1984 và thua trong trận chung kết 1985. Ngoài ra, đây là lần thứ 3 liên tiếp Liverpool gặp một đối thủ đến từ Serie A trong trận chung kết Cúp C1/Champions League. Trước đó, họ gặp AS Roma năm 1984 và Juventus năm 1985.

Những thông tin, con số... ảnh 2

Tiền vệ Steven Gerrard (8) là một trong hai cầu thủ nội địa duy nhất trong đội hình xuất phát của Liverpool.

- Đây là trận chung kết thứ 10 của Liverpool ở các Cúp châu Âu nói chung. Họ từng 3 lần vô địch Cúp UEFA, lần sau cùng là trận thắng Alaves 5-4 vào năm 2001. Họ cũng đã một lần vào chung kết Cúp C2.

- Liverpool đã thi đấu tổng cộng 14 trận Champions League mùa này (tính cả vòng loại sơ bộ), trong đó có 7 trận họ giữ trắng được mành lưới.

- Nếu Liverpool vượt qua AC Milan, HLV Rafael Benitez sẽ trở thành người thứ ba vô địch Cúp UEFA rồi vô địch Cúp C1 trong hai năm liên tiếp. Trước đó là Bob Paisley của Liverpool (1976-1977) và Jose Mourinho của Porto (2003-2004).

- Nếu vượt qua AC Milan, Liverpool sẽ là đội thứ hai vô địch Champions League sau khi chỉ đứng thứ tư trong mùa giải VĐQG trước đó. Trước Liverpool là...AC Milan, cách đây 2 năm. Ngoài ra, Manchester United (vô địch năm 1999) và Real Madrid (năm 2000) cũng chỉ đứng thứ nhì ở Premier League và La Liga trong mùa bóng trước đó.

Màu áo thi đấu

“Những con quỷ đỏ” Liverpool sẽ bước vào trận chung kết với màu áo đỏ. Trong khi đó, AC Milan tình nguyện từ bỏ chiếc áo sọc đỏ - đen truyền thống bởi họ tin rằng màu áo trắng mới mang về may mắn.

Trong quá khứ, với màu áo trắng, AC Milan từng 4 lần đoạt Cúp C1 và Champions League vào năm 1989, 1990, 1994 và 2003- họ chỉ thua một trận chung kết vào năm 1995. Ngược lại, với màu áo sọc đỏ và đen, đội bóng của thành Milan thất bại trong trận chung kết năm 1993.

Về phần mình, Liverpool luôn thắng ở các trận chung kết Cúp C1 với màu áo đỏ truyền thống vào năm 1977, 1978, 1981 và 1984. Tuyệt vời hơn, với màu áo này, họ đều thắng các đối thủ mặc… áo trắng!

Trận chung kết đa quốc tịch

Có thể gọi trận chung kết Champions League lần này là trận chung kết đa quốc tịch bởi có ít nhất 19 cầu thủ ở cả hai đội bóng mang quốc tịch khác nhau. Đội hình xuất phát của AC Milan có 3 cầu thủ Brazil (Dida, Cafu và Kaka), 2 cầu thủ Hà Lan (Jaap Stam và Clarence Seedorf), 1 cầu thủ Ucraina (Andriy Shevchenko) và 1 cầu thủ Argentina (Hernan Crespo).

Ngoài ra, trên băng ghế dự bị còn có tiền đạo Đan Mạch Jon Dahl Tomasson, tiền vệ Brazil Serginho, hậu vệ Georgia Kaladze và tiền vệ Bồ Đào Nha Rui Costa.

Thế nhưng, Liverpool có nhiều cầu thủ nước ngoài hơn. Đội bóng của HLV Rafael Benitez có đến 9 “ngoại binh” trong đội hình xuất phát: thủ môn Ba Lan (Jerzy Dudek), hậu vệ Ailen (Steve Finnan), Phần Lan (Sami Hyypia) và Pháp (Djimi Traore), tiền vệ Tây Ban Nha (Luis Garcia và Xabi Alonso), Đức (Dietmar Hamann), Na Uy (John Arne Riise), tiền đạo CH Séc (Milan Baros). Các cầu thủ nước ngoài dự bị gồm có: tiền đạo CH Séc Vladimir Smicer, tiền đạo Pháp Djibril Cisse, tiền đạo Australia Harry Kewell và tiền vệ Croatia Igor Biscan.

Như vậy, AC Milan chỉ có 4 cầu thủ nội địa (Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Andrea Pirlo và Genaro Gattuso) và Liverpool có 2 cầu thủ nội địa trong đội hình xuất phát (Steven Gerrard và Jamie Carragher).

Các chi tiết khác

- Sau trận chung kết Cúp UEFA tuần trước, đã có tổng cộng 135 cuộc tranh tài Cúp châu Âu hoàn tất. Anh, Italia, TBN, mỗi làng bóng đều đã có 27 lần giành Cúp châu Âu. Vì thế, nếu Milan hoặc Liverpool chiến thắng thì họ sẽ giúp làng bóng của mình vươn lên dẫn đầu.

- Từ trước đến nay, mới chỉ có 4 câu lạc bộ từng đoạt cả 3 Cúp châu Âu là Barcelona, Bayern Munich, Juventus và Ajax Amsterdam. Milan có thể gia nhập bộ tứ này nếu thắng ở Cúp UEFA. Trái lại, Liverpool từng vô địch Cúp C1, Cúp UEFA nhưng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ vô địch Cúp C2 – vì chiếc Cúp C2 này đã bị hủy bỏ.

- Tiền vệ Seedorf của Milan là cầu thủ duy nhất từng 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League ở 3 đội bóng khác nhau: Ajax Amsterdam (1995), Real Madrid (1998) và AC Milan (2003). Năm 1995, anh đối đầu với chính AC Milan.

- Tiền đạo Van Nistelrooy của Manchester United gần như chắc chắn lấy được danh hiệu vua phá lưới mùa này với 8 bàn thắng. Những chân sút hàng đầu của Milan và Liverpool là Andriy Shevchenko và Luis Garcia, mỗi người mới ghi được 5 bàn.

NGUYỄN THU - TIẾN MINH (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục