Nỗ lực lo tết cho giảng viên, người lao động

Dù gặp nhiều khó khăn và phải tập trung nhiều nguồn lực chăm lo cho sinh viên nhưng nhiều trường đại học, cao đẳng vẫn nỗ lực chăm lo tết cho giảng viên, cán bộ, công nhân viên. Nhiều trường duy trì mức thưởng tết bằng hoặc cao hơn so với năm trước.

Nhiều mức thưởng khác nhau

PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết, 2 năm qua, bị ảnh hưởng nhiều yếu tố nên trường phải cân đo, đong đếm trong kế hoạch thu chi, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sinh viên, đảm bảo chất lượng đào tạo, kế đến là chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên.

Tết Quý Mão 2023, Hội đồng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã quyết định mức thưởng tết trên 12 triệu đồng/người, tất cả mọi người đều như nhau. Ngoài ra, với cán bộ hưu trí, những gia đình cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng thăm hỏi, tặng quà trong dịp tết này.

Theo PGS-TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh Văn phòng ĐH Quốc gia TPHCM, Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông qua quyết định 10 nội dung chăm lo tết cho cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn hệ thống, trong đó có nội dung đảm bảo duy trì mức thưởng tối thiểu bằng với năm 2022.

Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng giao Công đoàn ĐH Quốc gia TPHCM chăm lo, thăm hỏi và tặng quà tết cho những gia đình cán bộ, giảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các trường thành viên, mức thưởng tết sẽ tùy theo tình hình và đặc thù của từng trường.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường, thông tin, năm nay trường đã thống nhất tiếp tục thực hiện việc thưởng tết theo một mức thưởng chung từ lao động tạp vụ tới hiệu trưởng, ở mức 20 triệu đồng/người (cao hơn năm ngoái 5 triệu đồng).

“Cũng có nhiều ý kiến xung quanh mức thưởng này, nhưng đây là quyết định được biểu quyết từ ý kiến nêu ra tại hội nghị cán bộ viên chức của trường. Sau đó, nhà trường đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ chính thức để áp dụng. Trong suốt một năm, hàng tháng các cán bộ quản lý, người có bằng cấp cao công tác tại trường đều có thu nhập tương ứng và đều nhận mức cao hơn so với những người lao động khác. Trong khi tất cả mọi người ai cũng ăn tết, ai cũng mong đón tết ấm no, hạnh phúc nên mức thưởng tết tất cả phải như nhau, tạo sự đồng thuận và bình đẳng giữa mọi người”, TS Thái Doãn Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, với nhiều trường đại học tư, mức thưởng tết có sự khác nhau. Trường ĐH Công nghệ TPHCM hàng năm có 2 mức thưởng: theo năng lực và theo nhiệm vụ được tính vào cuối năm học. Chính vì vậy, mức thưởng tết năm nay của trường thấp nhất khoảng 10 triệu đồng/người và cao nhất khoảng 100 triệu đồng/người (tùy thâm niên và vị trí công việc).

Công đoàn Trường ĐH Công nghệ TPHCM tặng quà tết cho giảng viên của trường

Công đoàn Trường ĐH Công nghệ TPHCM tặng quà tết cho giảng viên của trường

Riêng tất cả cán bộ giảng viên sẽ nhận được khoản lương tháng 13. Còn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mức thưởng tết năm nay được tính bằng 1,5 mức thu nhập hàng tháng/người (tùy theo thâm niên và chức vụ).

Thêm động lực làm việc

Theo PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, trong nhiều năm nay, nhà trường luôn duy trì mức thưởng tết theo quy tắc tất cả mọi người như nhau, không phân biệt vị trí công việc. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, dù mức thưởng của trường so với nhiều trường khác không cao nhưng là nguồn động viên, giúp giảng viên, người lao động có thêm động lực làm việc và đón tết vui vẻ, ấm cúng. Ngoài ra, trong dịp tất niên cuối năm, nhà trường tổ chức buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu và các cán bộ hưu trí của nhà trường để chúc tết, tri ân và chia sẻ, ghi nhận những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của trường.

Anh N.C.T, cán bộ bảo vệ Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, vui vẻ khoe: “Tôi làm việc ở trường được 10 năm và mức lương hàng tháng 8 triệu đồng. Vừa rồi nghe thông tin trường thưởng tết hơn 12 triệu đồng/người khiến cả tổ bảo vệ ai cũng cảm thấy rất vui. Với những người lao động như chúng tôi, mức thưởng này là rất lớn, vừa giúp gia đình sắm sửa, chuẩn bị đón tết ấm cúng vừa cũng để dành trang trải chi tiêu cho gia đình sau tết”.

Th.S Hoàng Thị Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, chia sẻ, khi nghe thông tin mức thưởng tết của trường tăng thêm 5 triệu đồng/người và sau tết sẽ được nhận lì xì 1 triệu đồng/người, giảng viên, người lao động rất phấn khởi.

Còn TS Nguyễn Đình Khiêm, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), cho biết, những năm trước, mức thưởng tết của nhà trường thấp hơn so với nhiều trường đại học khác tại TPHCM. Vừa rồi, trường thông báo mức thưởng bằng 1,5 tháng thu nhập khiến ai cũng bất ngờ. Từ bảo vệ, lao công đến giảng viên ai cũng có nhu cầu mua sắm, lên kế hoạch chuẩn bị đón tết nên đều trông chờ vào mức thưởng cuối năm. Có thể nói, mức thưởng tết này là nguồn động viên và khích lệ rất lớn để tập thể giảng viên, người lao động có thêm động lực làm việc sau tết.

Tin cùng chuyên mục