Trong quần qua, sau khi có thông tin nhiều người ung thư chết ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TPHCM), các sở ngành đã vào cuộc khảo sát, điều tra. Mặc dù chưa ghi nhận có mối liên hệ nào nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng trên địa bàn phường này nói riêng và quận Bình Tân nói chung là một thực tế không thể loại trừ.
Một đoạn hẻm, gần 10 cơ sở gây ô nhiễm nặng
Hàng đống củi cao su, củi cây điều như thế này được các cơ sở sản xuất, tái chế ở KP3, P.Bình Hưng Hòa A đốt gây ô nhiễm môi trường.
Có mặt tại hẻm 254 đường Gò Xoài, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân vào buổi trưa, không khí sản xuất ở đây vẫn nhộn nhịp, tiếng chạy máy rền rền và mùi hôi khét lẹt, hăng hắc phả ra cả con hẻm. Đếm sơ bộ có gần 10 cơ sở chen chút nhau trong đoạn hẻm nhỏ này.
Nào là cơ sở gia công sấy vải Hương Quỳnh, Công ty Liên Thủy và một loạt cơ sở không biển hiệu khác. Hầu hết các cơ sở là nhuộm, sấy vải, cơ khí và tái chế nhựa… Tại cơ sở sấy vải Hương Quỳnh, mới bước vào cổng đã xộc lên mùi nồng nặc của hóa chất, phía trước “án ngữ” ngay một đống to tướng củi cao su, củi điều.
Các cơ sở kế bên cũng chất hàng đóng củi cao su, củi điều ngay trên vỉa hè. Qua điều tra, hầu hết các cơ sở trong con hẻm này đều sử dụng các loại củi trên để đốt lò sấy, tường vách cơ sở nào cũng bám đầy muội khói đen sì. Theo các hộ dân sống xung quanh, mỗi lần đốt củi cao su, củi điều, khói bốc lên ngùn ngụt và kèm theo mùi khét không ngửi được, nhiều người dân đã thường xuyên bị viêm phổi, viêm họng nặng, nhất là trẻ con.
Theo thống kê sơ bộ, tại khu phố 3 phường Bình Hưng Hòa A có tới 46 cơ sở sản xuất, tái chế như nhuộm, sấy vải, đốt phế liệu, tái chế nhựa, phôi chì… và đều gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là khói thải. Một cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận cho biết vừa tiến hành khảo sát 40 cơ sở thì hết 38 cơ sở vi phạm về xử lý khói thải!
Còn dọc theo kênh Nước Đen chạy qua các phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, một màu nước đen kịt lợn bợn dầu, hóa chất trải dài từ đầu kênh đến cuối kênh. Giữa cái nắng ban trưa, mùi hôi nồng nặc từ con kênh này xộc lên mũi và thoảng theo gió bay xa đến cả vài trăm mét vẫn khó ngửi. Ghi nhận cho thấy, hầu như nước thải công nghiệp từ hoạt động sản xuất trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, mà tập trung chủ yếu ở khu phố 3 và khu phố 6 đều đổ ra con kênh này, nhất là nước thải từ các cơ sở dệt nhuộm với hóa chất đậm đặc đến mức cá cũng không sống nổi…
Đóng cửa, di dời ngay các cơ sở gây ô nhiễm tái phạm
“Để ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm như vậy là chưa làm tốt, làm tròn trách nhiệm với nhân dân. Yêu cầu chính quyền quận tập hợp các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, gây hại cho sức khỏe nhân dân đem ra tuyên truyền, xử lý dứt điểm. Cảnh báo để cho nhân dân thấy mức độ nguy hại cho sức khỏe cộng đồng”. |
Ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Bình Hưng Hòa A nói riêng và quận Bình Tân nói chung đã có… tiền sử.
Trước đây, nhiều khu vực trên địa bàn quận là nơi tập kết rác thải và người dân thường lấy rác làm phân bón lúa. Sau đó là hàng loạt cơ sở sản xuất, tái chế các vật liệu độc hại, ô nhiễm cũng tập trung về Bình Tân. Vì vậy mà các yếu tố độc hại đã tích tụ từ nhiều năm qua. Trong khi đó, một số khu vực đến nay người dân vẫn thường xuyên sử dụng nước ngầm, nước giếng để sinh hoạt.
Khảo sát tại khu phố 2, 3 và 16 thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân ngày 12-7 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà rất bức xúc trước tình trạng nhiều khu vực trên địa bàn quận vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã yêu cầu chính quyền quận Bình Tân kết hợp cùng Sở Tài nguyên - Môi trường quyết liệt giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Đối với các cơ sở sản xuất, phải thanh kiểm tra kỹ từng cơ sở về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Cơ sở nào không đảm bảo, đã nhắc nhở, xử phạt nhưng vẫn tái phạm thì đóng cửa ngay. Đồng thời, mở các chiến dịch ra quân dọn dẹp vệ sinh, nhất là vệ sinh dọc kinh Nước Đen. Tuyên truyền cho người dân hiểu để không xả rác bừa bãi. Mặt khác, chính quyền quận phải kết hợp với công ty cấp nước khu vực để sớm đưa nước sạch về từng hộ dân.
TƯỜNG LÂM