Ông Nguyễn Văn Quận tái đắc cử Bí thư Thành ủy Sóc Trăng

Ngày 23 và 24-6, Đảng bộ TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quận tái đắc cử Bí thư Thành ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ TP Sóc Trăng là đơn vị duy nhất trong 11 đơn vị cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chọn để tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp huyện với quy trình bầu trực tiếp chức danh bí thư. Đảng bộ TP Sóc Trăng có tất cả 53 chi, đảng bộ trực thuộc, với 5.170 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ TP Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 28.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 13.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt là 459,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 88,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố chỉ còn 0,32%; có 73,53% trường đạt chuẩn Quốc gia; 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới...

Ông Nguyễn Văn Quận tái đắc cử Bí thư Thành ủy Sóc Trăng ảnh 2 Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Sóc Trăng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua hơn 2 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: thu nhập bình quân đầu người trên 110 triệu đồng; tỷ lệ phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 100%; thu ngân sách Nhà nước đạt 743 tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 75%…

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Quận đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025, với ỷ lệ phiếu bầu cao.

Tin cùng chuyên mục