Michael Owen có thể vắng mặt trong 2 trận đấu quan trọng với Estonia và Nga ở vòng loại Euro 2008 vào tháng 10. Các nguồn tin sau trận Premier League giữa Derby và Newcastle vào đêm 17-9 cho biết, Michael Owen bắt buộc giải phẫu để chữa thoát vị bẹn vào một lúc nào đó. Trong lúc này đây, HLV trưởng đội tuyển Anh đã mất tiền đạo Emile Heskey do rạn xương metatarsal, mất thêm Owen nữa - đặc biệt là khi rất cần ít nhất một điểm trong trận lượt về vào ngày 17-10 với người Nga - thì sẽ là một tổn thất đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi Michael Owen phải rời sân ở phút thứ 55 trong trận Newcastle thua Derby 0-1, HLV trưởng của Owen là Sam Allardyce cho biết cầu thủ này đã bị "đau tức" ở vòm háng. "Owen muốn tiếp tục thi đấu, nhưng cảm thấy đau tức ở vòm háng vào giờ giải lao", HLV Allardyce cho biết, "Tôi không muốn phiêu lưu. Tôi để Owen ra đá hiệp 2 nhưng không thấy Owen có vẻ gì là thoải mái khi thi đấu trên sân, cho nên tôi thay ngay bằng Oba Martins. Tôi chỉ hy vọng chấn thương của Michael Owen không quá nghiêm trọng, và chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ không quá nghiêm trọng. Cái cảm giác hơi đau tức vẫn đến với Owen trong tất cả các trận đấu gần đây, đặc biệt là 2 trận vòng loại Euro 2008 của đội tuyển vừa rồi. Nhưng nếu trong hiệp hai với Derby mà Owen vẫn tiếp tục đá, tiếp tục cố sức sải chân và xoạc chân thì có lẽ đã nghiêm trọng hơn".
Tuy nhiên, theo nhật báo The Independent số ra hôm qua, 19-7, Owen không đơn giản là chỉ bị đau một chút và thay anh ra ở phút thứ 55 không đơn giản là để "đề phòng" như Big Sam đã nói. Owen không chắc sẽ đá được với West Ham vào Chủ nhật này, Owen dứt khoát sẽ phải giải phẫu để chữa thoát vị bẹn và thời điểm tiến hành ca giải phẫu ấy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch vòng loại Euro 2008 của đội tuyển Anh.
Những ca giải phẫu thoát vị bẹn thường đòi hỏi 3-4 tuần hồi phục trước khi một cầu thủ có thể trở lại thi đấu. Thế mà, đội tuyển Anh sẽ phải thắng Estonia vào ngày 13-10, phải giành được ít nhất một điểm trên sân Nga vào ngày 17-10 để duy trì hy vọng giành một chiếc vé của bảng E vào vòng chung kết Euro 2008. Nếu Owen phải mổ trong thời gian từ nay đến đó, tất nhiên anh sẽ nhiều khả năng vắng mặt ở trận quyết chiến tại Moscow - trong khi McClaren đang mất tiền đạo Emile Heskey vốn đã đóng góp rất tốt ở 2 trận thắng 3-0 vừa rồi. Nếu Owen trì hoãn ca mổ, cứ để yên như hiện nay, thì cũng chưa chắc thể lực đã cho phép anh chơi tốt trong 90 phút. Chẳng lẽ McClaren chỉ sử dụng Owen được tối đa 50-55 phút, giống như trận Derby - Newcastle vừa rồi?!
Đây không biết là ca chấn thương thứ mấy trong sự nghiệp của Michael Owen, một sự nghiệp liên tục bị đe dọa trong vài năm nay. Một ca rạn xương metatarsal khiến Owen nghỉ thi đấu 4 tháng trong giai đoạn 2 của mùa bóng 2005-2006. Một ca chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối trong World Cup 2006 khiến Owen tiếp tục nghỉ thi đấu từ đó cho đến tháng 4 năm nay. Không dừng lại ở đó, một ca chấn thương cơ đùi đã ngăn cản Michael Owen ra sân trong lượt trận đầu tiên ở Premier League mùa này với Bolton.
Như ai nấy đều đã biết, sau đó Owen đã thi đấu đều đặn trong 5 trận đấu cho CLB và 3 trận cho đội tuyển. Anh đã đóng góp một bàn trong trận thắng Israel 3-0, rồi 2 bàn trong trận thắng Nga 3-0, báo hiệu một sự khôi phục phong độ đỉnh cao. Và rồi một ca chấn thương khác lại đến ngay vào lúc Owen đang được giới mộ điệu đội tuyển gửi gắm bao hy vọng. Có thể là tình hình chưa đến nỗi nào, như Big Sam đã nói. Cũng có thể là anh sẽ phải mổ thật - không lúc này thì lúc khác - như báo Independent loan tin. Nhưng cái chính vẫn là Owen không 100% lành lặn trong lúc cả CLB lẫn đội tuyển đều mong Owen lành lặn tuyệt đối.
Tất nhiên, không phải là thiếu Owen thì Newcastle hay đội tuyển Anh chẳng còn ai đá tiền đạo. Steve McClaren vẫn có thể bố trí một bộ đôi tấn công lớn-nhỏ khác cho mục tiêu giành 4 điểm qua 2 trận đấu với Estonia và Nga vào tháng 10, đó là cặp Peter Crouch - Wayne Rooney. Bộ đôi này cũng bao gồm một cầu thủ có thể chiếm lĩnh tầm cao phía trên hàng hậu vệ của đội bạn, nhờ anh ta... rất cao. Bộ đôi này cũng có một chuyên gia xử lý tình huống dứt điểm ở đẳng cấp thế giới. Nhưng dễ gì cặp Crouch - Rooney ăn ý và mang lại được hiệu suất ghi 17 bàn trong 14 trận như bộ đôi Emile Heskey - Michael Owen?
Hưng Nguyên (theo báo nước ngoài)
