Được nhận định là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, thế nhưng, chiến dịch chiếc Cúp vàng lần thứ sáu của Brazil đã bị chặn đứng trước người Pháp ở tứ kết. Theo Pele, Carlos Alberto Parreira là người đáng bị lên án nhiều nhất trong thất bại của nhà ĐKVĐ.
Sự kỳ vọng của thế giới vào đội tuyển Brazil là rất lớn, nhưng Selecao đã không trang bị kỹ càng để đối phó những áp lực về tâm lý của các cầu thủ. Thêm vào đó, việc thiếu một chiến lược gia tầm cỡ cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Sau khi phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển, Pele cũng không quên nhắc lại những nhận định của ông trước khi giải đấu diễn ra rằng những đội bóng được kỳ vọng nhất sẽ chẳng bao giờ đăng quang tại giải đấu đó. Pele đã đưa ra một số ví dụ như năm 1974, Hà Lan là đội được kỳ vọng nhất, nhưng sau đó chức vô địch lại thuộc về người Đức. Năm 1982, Italia đăng quang cho dù Brazil là đội được đánh giá cao nhất trước khi giải diễn ra và: “Không may cho lần này tại Đức, điều tương tự đã xảy ra, nhưng đó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”.
P.N.K