Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân”

Công Quốc

Sáng nay, 27-11, Tổng cục An ninh Bộ Công an đã công bố kết quả ngăn chặn âm mưu khủng bố của tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” bằng việc bắt giữ 8 đối đượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, truyền đơn chống phá nhà nước ta và vũ khí quân dụng.

Lai lịch tổ chức khủng bố “Việt Tân”

Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, ngày 30-4-1989 tại Mỹ, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân ngụy, cùng một số đối tượng là lính chế độ cũ đã lập ra cái gọi là tổ chức “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”.

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 1

Lê Văn Phan

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 2

Nguyễn Thị Thịnh

Năm 1981, tại Thái Lan, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon nhằm làm bàn đạp, từ đó đưa các nhóm vũ trang xâm nhập về Việt Nam hoạt động phá rối an ninh, khủng bố. Tháng 8-1982, tại Thái Lan, Hoàng Cơ Minh đã lập ra tổ chức “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là “Việt Tân”).

Và khẩu súng bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 23-11-2007, ảnh: Công Quốc

Và khẩu súng bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 23-11-2007, ảnh: Công Quốc

Từ năm 1982 đến năm 1989 “Việt Tân” đã tổ chức 3 cuộc “Đông Tiến” với việc đưa hàng trăm tên xâm nhập vào Việt Nam để xây dựng cơ sở, tổ chức khủng bố nhưng đều bị lực lượng an ninh của ta ngăn chặn, tiêu diệt, trong đó có Hoàng Cơ Minh.

Từ năm 1990-2004, “Việt Tân” tiếp tục tổ chức các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam, trong đó đáng chú ý ngày 19-9-2004, “Việt Tân” đã tổ chức “lễ ra mắt” tại Berlin (Đức) và công khai hóa ở nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Úc, Na Uy, Pháp, Bỉ… để tập hợp lực lượng, tạo thanh thế và thực hiện các âm mưu, kế hoạch chống Việt Nam.

Phá tan kế hoạch “Sang sông-Đông Tiến 07”

Tại “Đại hội VI” của “Việt Tân” được tổ chức ở Mỹ, tổ chức khủng bố này đã vạch ra kế hoạch “Sang sông” (còn gọi là Đông Tiến 07) với mục tiêu trong năm 2007 sẽ công khai hóa bằng được tổ chức trong nước để châm ngòi nổ cho việc hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu này, “Việt Tân” đã cử các toán “Việt Tân hải ngoại”, trong đó có cả cấp “ủy viên trung ương” về nước chỉ đạo số cơ sở nội địa tiến hành các hoạt động phá rối an ninh, thực hiện các âm mưu khủng bố, ám sát cán bộ cấp cao của nhà nước.

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 4

Nguyễn Thị Thanh Vân

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 5

Trương Lê On

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 6

Lưu Ngọc Ban

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 7

Ly Seng

Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 8
Nguyễn Thế Vũ
Phá âm mưu khủng bố của tổ chức phản động “Việt Tân” ảnh 9
Nguyễn Viết Trung

Mặc dù liên tiếp bị thất bại nhưng bọn cầm đầu “Việt Tân” vẫn đeo đuổi các kế hoạch chống phá nhà nước Việt Nam. Từ đầu năm 2007, “Việt Tân” tiếp tục đưa cử người xâm nhập về nước qua đường công khai, cũng như bất hợp pháp (qua biên giới Việt Nam-Campuchia), tổ chức để kích động đồng bọn ở trong nước tiến hành rải truyền đơn, kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn gây mất ổn định chính trị.

Từ giữa tháng 11-2007, qua theo dõi, lực lượng an ninh Bộ Công an kịp thời bắt giữ 8 đối tượng liên quan về hành vi “khủng bố”, thu giữ gần 7.000 truyền đơn phản động của “Việt Tân”, 1.000 đề can in logo của “Việt Tân” có ghi tần số, giờ phát sóng của đài “Chân trời mới” và một số công cụ, phương tiện, vũ khí để thực hiện hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, ngay sau khi một số đối tượng của “Việt Tân” lần lượt bị bắt về tội “khủng bố” vào các ngày 16 và 17-11 thì vào lúc 11g15 ngày 23-11, qua kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh trên chuyến bay CX767, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phát hiện 1 khẩu súng ngắn hiệu Ruger và 13 viên đạn trong hành lý ký gửi của vợ chồng Lê Văn Phan (55 tuổi), Nguyễn Thị Thịnh (54 tuổi) cùng mang quốc tịch Mỹ.

Cả hai đã bị lực lượng an ninh bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Liên quan đến hoạt động “khủng bố” của “Việt Tân”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

8 đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Phan (55 tuổi, quốc tịch Mỹ), Nguyễn Thị Thịnh (54 tuổi, quốc tịch Mỹ) (ảnh đăng trang 1), Nguyễn Thị Thanh Vân (51 tuổi, quốc tịch Pháp), Trương Lê On (44 tuổi, quốc tịch Mỹ), Khum Mi Som Sak (tức Lưu Ngọc Ban, 58 tuổi, quốc tịch Thái Lan), Nguyễn Thế Vũ (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), Nguyễn Viết Trung (27 tuổi, quốc tịch Việt Nam), và Ly Seng (tức Nguyễn Quốc Quân, 53 tuổi, chưa rõ quốc tịch).

CÔNG QUỐC - NAM QUỐC

Tin cùng chuyên mục