Pháp và Mexico hợp tác chống buôn bán hiện vật văn hóa

Pháp và Mexico vừa ký thỏa thuận về việc hợp tác chống buôn bán các hiện vật văn hóa. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết, thỏa thuận bao gồm các cơ chế “ngăn cản một cách tối đa” việc thương mại hóa  đối với những tác phẩm quan trọng trong lịch sử và văn hóa của Mexico.
Ngoại trưởng Mexico và Ngoại trưởng Pháp ký thỏa thuận hợp tác chống buôn bán các đồ vật lịch sử. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mexico và Ngoại trưởng Pháp ký thỏa thuận hợp tác chống buôn bán các đồ vật lịch sử. Ảnh: AP

Thỏa thuận đạt được sau khi Mexico khiếu nại với Chính phủ Pháp về một cuộc đấu giá lớn các tác phẩm điêu khắc thời kỳ tiền thuộc địa Tây Ban Nha ở Mexico do nhà bán đấu giá Christie’s Paris tiến hành vào đầu năm nay.

Trong số các hiện vật mang ra đấu giá có bộ sưu tập bao gồm một mặt nạ đá 1.500 năm tuổi xuất xứ từ thành phố cổ Teotihuacan và một bức tượng cổ của nữ thần Cihuateotl thu về hơn 3 triệu USD.

Ngoại trưởng Pháp và Mexico thừa nhận hai nước có luật khác nhau về các vật thể văn hóa, nhưng cam kết sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai để chống buôn bán tác phẩm nghệ thuật. 

Tin cùng chuyên mục