Vụ 88 nhân viên massage bị “giam lỏng”: Khởi tố 4 đối tượng

(SGGP).- Liên quan đến vụ 88 nhân viên massage bị “giam lỏng”, ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng là Phan Cao Trí (còn gọi là Sỹ, SN 1973), Phan Việt Hậu (SN 1985) và Phan Quốc Cường (SN 1977, cùng ngụ quận Thủ Đức), về 2 tội danh “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cho tại ngoại (vì có con dưới 36 tháng tuổi) đối với Phan Thị Yến (SN 1979) về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng Yến và Sỹ là chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) đã “giam lỏng” 88 nhân viên massage trong suốt thời gian dài. Hậu và Cường là hai quản lý của cơ sở, trợ giúp đắc lực cho vợ chồng Yến, Sỹ thực hiện hành vi trên.

Đ.Loan

Thông tin liên quan

- Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ cơ sở massage

- Tạm giữ 2 đối tượng liên quan

- 88 nhân viên massage bị “giam lỏng”

Tin cùng chuyên mục