Đồng Nai: Xét xử 46 đối tượng phá hoại trụ sở UBND xã

Ngày 30-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, xúc phạm quốc kỳ, tàng trữ vũ khí quân dụng, tiêu hủy tài liệu, trộm cắp tài sản” đối với 46 bị cáo tại xã Long Hưng (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

(SGGP).- Ngày 30-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, xúc phạm quốc kỳ, tàng trữ vũ khí quân dụng, tiêu hủy tài liệu, trộm cắp tài sản” đối với 46 bị cáo tại xã Long Hưng (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 18-2-2009, do bức xúc trước việc Đội đo vẽ thuộc Trung tâm Kỹ thuật địa chính tỉnh Đồng Nai và cán bộ HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) dùng sơn đánh số thứ tự lên các ngôi mộ tại nghĩa địa xã Long Hưng để giải tỏa phục vụ dự án “Khu đô thị sinh thái kinh tế mở”, hàng trăm người dân đã bao vây trụ sở UBND xã để phản đối. Nhiều người quá khích tấn công cán bộ xã và lực lượng công an; phá hủy tài liệu, cơ sở vật chất, các phương tiện cơ giới của UBND xã và cảnh sát địa phương…

Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, Đào Quang Hùng (SN 1957) và Phan Văn Cu (SN 1962) là những người đóng vai trò kích động, lôi kéo các hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Long Hưng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày.  

Q. LÂM

Tin cùng chuyên mục