Kỷ luật 3 sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang

(SGGP).- Ngày 23-12, Công an tỉnh Tiền Giang đã công bố các quyết định do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an ký về xử lý kỷ luật 3 sĩ quan công an có sai phạm trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án hình sự xảy ra trước đây.

Theo đó, thi hành kỷ luật cách chức đối với đại tá Ngô Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, giáng cấp từ đại tá xuống thượng tá do đã vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vật chứng và vi phạm nguyên tắc công tác của ngành; cách chức và giáng cấp từ thượng tá xuống trung tá đối với Trưởng Công an huyện Châu Thành Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang do vi phạm về công tác bắt, giam giữ, quản lý vật chứng và vi phạm nguyên tắc công tác của ngành; cách chức đội trưởng và giáng cấp từ thiếu tá xuống đại úy đối với thiếu tá Phạm Văn Út, Đội trưởng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang.
 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết: Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã có công văn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các sĩ quan công an trên.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục