Phá đường dây buôn lậu hàng điện tử từ Australia về VN

(SGGP).- Ngày 16-6, tin từ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an phối hợp với các lực lượng liên quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu từ Australia về VN xảy ra  năm 2009-2010 tại Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Đồng thời, C44 ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1963; thường trú lô J, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1975, thường trú 378 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7; chỗ ở 5P2/E Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu.

(SGGP).- Ngày 16-6, tin từ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an phối hợp với các lực lượng liên quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu từ Australia về VN xảy ra  năm 2009-2010 tại Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Đồng thời, C44 ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1963; thường trú lô J, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) và Nguyễn Đức Vũ (SN 1975, thường trú 378 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7; chỗ ở 5P2/E Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận: Từ đầu năm 2007, Hoàng nhận đô la Australia (AUD) do Lâm chuyển về từ Australia để đưa cho các đối tượng theo yêu cầu của Lâm. Riêng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12-2009, việc chuyển tiền tập trung số lượng lớn (khoảng 1 triệu AUD).

Ngoài ra, từ tháng 3 tới tháng 5-2010, thông qua Vũ, Hoàng nhận 810 đơn vị hàng (là hàng điện tử) do Lâm chuyển về để tiêu thụ bằng cách: Vũ có nhiệm vụ móc nối với các cán bộ hải quan để chuyển hàng lậu ra khỏi sân bay giao cho Hoàng. Hoàng sẽ đi giao hàng và nhận tiền từ các đối tượng do Lâm chỉ định sẵn.

Đối với Nguyễn Đức Vũ, C44 đã phát hiện và thu giữ 20.000 USD, 1 điện thoại di động mà đối tượng đã sử dụng để liên lạc với Đỗ Thanh Lâm, Lê Đức Tố Yên (là đại diện của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại Australia). Theo điều tra, từ tháng 8-2002 đến ngày 30-5-2010, Vũ nhận vận chuyển hàng lậu cho Lâm với số lượng lớn từ khu hành lý khách quốc tế ra ngoài sân bay.

Để đi qua khu vực máy soi của hải quan và an ninh sân bay mà không bị kiểm soát bắt giữ, mỗi lần vận chuyển Vũ đều đưa tiền hối lộ cho một số cán bộ hải quan và an ninh sân bay từ 1 - 2 triệu đồng/kiện hàng hóa (mỗi lần Vũ vận chuyển từ 5-9 kiện hàng).

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đ.Loan

Tin cùng chuyên mục