Chủ “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát bị đề nghị 11 – 13 năm tù

(SGGP).- Ngày 25-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản luận tội đối với từng bị cáo. Theo đó, Tân Hoàng Phát là một doanh nghiệp kinh doanh trá hình nhằm tổ chức chiếm đoạt tài sản của những cô gái nhẹ dạ, cả tin. Phan Cao Trí và đồng bọn đã thành lập, điều hành 5 cơ sở massage; đồng thời không từ thủ đoạn nào để khống chế, đe dọa, đánh đập những nhân viên massage, buộc phải tuân thủ những quy định vô lý do mình đặt ra. Muốn thoát thân, các nhân viên của “tập đoàn” massage này phải nộp tiền chuộc thân. Những trường hợp không có tiền, phải bỏ trốn đều bị các bị cáo huy động lực lượng, dùng mã tấu bắt lại và xử phạt nặng. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do dân chủ của 71 bị hại, tổ chức bắt giữ 66 người trái pháp luật.

Với những nhận định trên, công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Cao Trí (chủ “tập đoàn” massage Tân Hoàng Phát) mức án từ 11 đến 13 năm tù, Phan Việt Hậu (Giám đốc Công ty Tân Hoàng Phát) từ 9 đến 11 năm tù, Phan Quốc Cường (Giám đốc Công ty Kim Thu – một chi nhánh trong hệ thống Tân Hoàng Phát) từ 7 đến 9 năm tù cùng về hai tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”; Phan Thị Yến (vợ Trí) từ 4 đến 5 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Minh Phương (quản lý) và Nguyễn Hoài Nhanh (phó quản lý) cùng mức án từ 3 đến 4 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Hôm nay phiên tòa tạm nghỉ. Ngày 27-1, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

A.Chân

Vụ cơ sở Tân Hoàng Phát giam lỏng nhân viên:

- Đề nghị truy tố 6 đối tượng

-  Khởi tố 4 đối tượng

- Rút giấy phép cơ sở Tân Hoàng Phát

- Yêu cầu Công an quận Thủ Đức báo cáo

- - Chính quyền địa phương: không ngờ (?!)

- Bắt khẩn cấp vợ chồng chủ cơ sở massage

- Tạm giữ 2 đối tượng liên quan

88 nhân viên massage bị “giam lỏng”

Tin cùng chuyên mục