3 bảo vệ đánh Việt kiều tại quán cơm Minh Đức lãnh 27 tháng tù giam

Sáng nay, 30-11, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhóm bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Môtô Thành Công đánh ông Lê Văn Ngai (sinh năm 1950, Việt kiều Hà Lan) tại quán cơm Minh Đức, số 35 đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TPHCM vào tối 30-7-2010.
3 bảo vệ đánh Việt kiều tại quán cơm Minh Đức lãnh 27 tháng tù giam

(SGGPO).- Sáng nay, 30-11, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhóm bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Môtô Thành Công đánh ông Lê Văn Ngai (sinh năm 1950, Việt kiều Hà Lan) tại quán cơm Minh Đức, số 35 đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TPHCM vào tối 30-7-2010.

Đến dự phiên tòa còn có bà Petra -đại diện Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TPHCM. Trước đó, ngày 15-9, TAND TPHCM đã hoãn phiên tòa xét xử vụ án này với lý do thay đổi thẩm phán và thư ký.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, 3 bị cáo Bùi Đình Hoàng (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Dương Trọng Nghĩa (20 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) và Nguyễn Minh Dương (32 tuổi, quê Long An) nguyên là bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích” cho ông Lê Văn Ngai.

Viện Kiểm sát TPHCM đề nghị phạt tù 3 bị cáo từ 12 đến 18 tháng tù. Luật sư bào chữa của bị cáo Dương và Nghĩa đề nghị xử phạt 6 tháng tù giam.

Ba bị cáo đánh ông Ngai nghe tuyên án.

Ba bị cáo đánh ông Ngai nghe tuyên án.

Trước tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi dùng roi điện chích vào người ông Ngai và dùng dùi cui, tay và chân đánh ông Ngai. Theo lời khai của các bị cáo, khi vào làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công, các bảo vệ chưa được ký hợp đồng lao động, chưa được đào tạo chuyên môn theo quy định nhưng Công ty vẫn cấp dùi cui, roi điện cho các bảo vệ ra chốt giữ tại quán cơm Minh Đức.

Tại phiên tòa, người bị hại là ông Lê Văn Ngai và luật sư Trần Hải Đức đã đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét áp dụng hình phạt nhẹ nhất cho 3 bị cáo vì các bị cáo còn trẻ tuổi, nông nổi, thời gian qua đã có sự ăn năn, hối cải và có lời xin lỗi ông Ngai. Ngoài ra, các bị cáo đã có nhiều tháng bị tạm giam phục vụ cho công tác điều tra. Tuy nhiên, ông Ngai và luật sư Đức đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công bởi công ty này sử dụng  lao động mà không ký hợp đồng lao động, không tổ chức huấn luyện đào tạo sử dụng công cụ hỗ trợ cho các bảo vệ này, dẫn đến vụ hành hung ông Ngai vào tối hôm 30-7-2010. Ngoài ra, sau đợt đánh ông Ngai lần thứ nhất, ít phút sau, công ty này còn điều một xe chở thêm các bảo vệ khác đến hiện trường đánh ông Ngai tiếp.

Tòa đã tuyên án phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù giam, đồng thời tuyên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Mô tô Thành Công có trách nhiệm bồi thường tiền viện phí và tổn thất tinh thần cho ông Lê Văn Ngai với tổng số tiền là 51,9 triệu đồng.

Trao đổi riêng với phóng viên báo SGGP sau phiên tòa, ông Ngai cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền bồi thường này cho công tác từ thiện.

Tin, ảnh: Trần Thanh

Thông tin liên quan

>> Vụ Việt Kiều bị đánh đập dã man tại quán cơm Minh Đức: Công an Quận 1 tạm đình chỉ điều tra vụ án 

>> Vụ bảo vệ đánh người ở quán cơm Minh Đức: Bắt tạm giam 3 bị can

>> Vụ Việt kiều bị đánh tại quán cơm Minh Đức: Nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

>> Vụ Việt kiều bị đánh tại quán cơm Minh Đức: Đại diện Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm nạn nhân

Tin cùng chuyên mục