Khởi tố Cục trưởng Cục Hàng hải

(SGGP). – Ngày 18-5, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) để phục vụ điều tra làm rõ các sai phạm tại Vinalines trong thời gian ông Dũng điều hành tổng công ty này.

(SGGP). – Ngày 18-5, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) để phục vụ điều tra làm rõ các sai phạm tại Vinalines trong thời gian ông Dũng điều hành tổng công ty này.

Quyết định bắt ông Dương Chí Dũng được xem là có liên quan đến kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn của Vinalines trong giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm như mua sắm tàu cũ không phù hợp với kế hoạch được phê duyệt, quản lý sử dụng thiếu hiệu quả, dẫn tới kết quả kinh doanh yếu kém.

Đáng chú ý là dự án đầu tư mua ụ nổi No83M là thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam của Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines (thuộc Vinalines). Dự án có tổng chi phí lên tới 26,3 triệu USD nhưng thiết bị quá cũ, khi đưa vào sử dụng đã gặp trục trặc, phải sửa chữa. Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã kết luận, việc mua ụ nổi này có dấu hiệu làm trái quy định của pháp luật về đầu tư, gây lãng phí vốn đầu tư 489,6 tỷ đồng.

Chiều 18-5, một nguồn tin từ Bộ Công an cũng cho biết, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vụ phó Vận tải Bộ GTVT Mai Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc Vinalines và Phó Tổng giám đốc đương nhiệm Trần Hữu Chiều. Tin từ Vinalines cũng xác nhận, Phó Tổng giám đốc đương nhiệm Trần Hữu Chiều đã bị bắt chiều 17-5.

Tin từ Bộ GTVT chiều 18-5, sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra về việc khởi tố đối với các cán bộ của bộ liên quan vụ việc tại Vinalines, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên đã ký các quyết định tạm đình chỉ công tác về Đảng và chính quyền với Cục trưởng Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng và Vụ phó Vận tải Mai Văn Phúc.

Ông Dương Chí Dũng trước khi về Vinalines từng là Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco). Từ tháng 8-2005, ông Dũng đảm đương vị trí Tổng giám đốc Vinalines sau đó được thăng chức Chủ tịch HĐQT. Đầu tháng 2-2012, sau khi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinalines, ông Dũng được điều động sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Ông Mai Văn Phúc lên thay vị trí Tổng giám đốc Vinalines trong 2 năm 2007 và 2008. 

QUỐC KHÁNH - BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục