Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan: Lý Nguyễn Chung bị đề nghị mức án 12 năm tù giam

(SGGP).- Ngày 6-3, tại Bắc Giang, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung (sinh năm 1988, ở Lộc Bình, Lạng Sơn). Đây là lần thứ 3 phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chung được mở sau 2 lần bị tạm hoãn.
Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan: Lý Nguyễn Chung bị đề nghị mức án 12 năm tù giam

(SGGP).- Ngày 6-3, tại Bắc Giang, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung (sinh năm 1988, ở Lộc Bình, Lạng Sơn). Đây là lần thứ 3 phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chung được mở sau 2 lần bị tạm hoãn.

Đáng chú ý, Lý Nguyễn Chung là kẻ đã sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) vào ngày 15-8-2003 để cướp tài sản. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung) đã bị kết án chung thân và đi tù oan 10 năm.

Theo cáo trạng, vào tối 15-8-2003, Lý Nguyễn Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan để mua dầu gội đầu. Khi đi, Chung mang theo một con dao bấm Trung Quốc để trong túi quần. Đến nơi, phát hiện hộp đựng tiền để trong tủ kính của cửa hàng chị Hoan, Chung đã thực hiện hành vi sát hại chủ quán để cướp tài sản. Sau khi gây án, Chung tháo 2 nhẫn vàng trên tay chị Hoan và mở tủ bán hàng lấy đi số tiền 59.000 đồng, rồi tắt điện đi về.

Sau khi gây án, Chung đã trốn vào Đắk Lắk và sau đó một thời gian đã lấy vợ và sinh được 2 con. Ngày 25-10-2013, Lý Nguyễn Chung đã đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan và được trả tự do sau hơn 10 năm ngồi tù oan.

Tại phiên tòa xét xử, Lý Nguyễn Chung thành khẩn nhận hành vi gây án sát hại chị Hoan vào 12 năm trước. Lý Nguyễn Chung cho biết, trước đó gia đình Chung với chị Hoan không hề có mâu thuẫn. Lý Nguyễn Chung cũng khai nhận không ai xúi giục mình thực hiện hành vi giết chị Hoan. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, Chung cũng không trả lời được một số câu hỏi của HĐXX vì cho rằng vụ án xảy ra đã quá lâu nên không còn nhớ một số tình tiết trong vụ án.

Trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung 12 năm tù giam tội “giết người”; 2-3 năm tù giam tội “cướp tài sản”. Tổng hợp mức hình phạt cho bị cáo Chung là 12 năm tù giam. Đây là mức án cao nhất đối với người phạm tội dưới 15 tuổi. Về bồi thường dân sự, đề nghị Chung phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại từ 79 triệu đồng đến 85 triệu đồng. Sau phần luận tội, phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư tham gia tranh tụng tại tòa.

Dự kiến vào ngày 9-3 tới phiên tòa sẽ kết thúc.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục