Đề nghị tuyên Phạm Công Danh mức án 30 năm tù

Chiều nay 16-8, công tố viên tiếp tục phần luận tội đối với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB).
Đề nghị tuyên Phạm Công Danh mức án 30 năm tù

(SGGPO).- Chiều nay 16-8, công tố viên tiếp tục phần luận tội đối với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB).

Nhóm bị cáo phạm hai tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng":

Theo đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Đây là mức án tù có thời hạn cao nhất theo quy định của pháp luật. Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) từ 24 đến 26 năm tù về hai tội danh. Mai Hữu Khương (33 tuổi, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) từ 22 đến 24 năm tù về hai tội danh. Hoàng Đình Quyết (33 tuổi, nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) từ 20 đến 22 năm tù về hai tội danh. Nguyễn Quốc Viễn (40 tuổi, Trưởng Ban Kiểm soát VNCB) từ 14 đến 16 năm tù về hai tội danh. Phan Minh Tùng (48 tuổi, Phụ trách Tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) từ 9 đến 11 năm tù về hai tội danh.mBạch Quốc Hào (41 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản của VNCB - gọi tắt là TrustAsset) từ 12 đến 14 năm tù về hai tội danh.

Nhóm bị cáo phạm tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Việt Thép (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát) từ 4 đến 5 năm tù; Trần Văn Bình (50 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung): từ 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Vân (37 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt) từ 5 đến 6 năm tù; Lê Công Thảo (37 tuổi, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của VNCB): từ 5 đến 6 năm tù.

 - Nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng": Bao gồm Nguyễn Quốc Thịnh (37 tuổi, Giám đốc Công ty Thịnh Quốc), Bùi Thị Hà Thu (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Đại Hoàng Phương), Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cường Tín), Trần Thanh Tùng (50 tuổi, Giám đốc Công ty Thanh Quang), Nguyễn An Vinh (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh), Cao Phước Nhàn (34 tuổi, Giám đốc Công ty Phước Đại), Vưu Thị Diệu (51 tuổi, Giám đốc Công ty Toàn Tâm), Nguyễn Minh Quân (32 tuổi, Giám đốc Công ty An Phát), Hồ Thị Đi (vợ bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV xây dựng Hương Việt), Nguyễn Tấn Thành (52 tuổi, Giám đốc Công ty Thành Trí), Nguyễn Chí Bình (58 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO), Nguyễn Hữu Duyên (52 tuổi, Giám đốc Công ty Quang Đại), Phan Tuấn Anh (34 tuổi, nguyên Quyền Trưởng Phòng tín dụng VNCB Hội sở chính), Lê Khắc Thái (41 tuổi, nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Lâm Kim Thu (40 tuổi, nguyên kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn), Doãn Quốc Long (32 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn), Huỳnh Nguyên Sang (32 tuổi, nguyên Phó Phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Lam Giang), Võ Ngọc Nguyễn Bình (33 tuổi, nguyên Phó Phòng phụ trách kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn), Lý Minh (37 tuổi, nguyên Trưởng Phòng kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Hùng (32 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Việt Thắng (37 tuổi, nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), Nguyễn Quốc Sơn (32 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Lam Giang), Bùi Thanh Nguyên (32 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Lam Giang), Đặng Đình Tuấn (38 tuổi, Phó Phòng phụ trách Công ty VNCB AMC), Thái Minh Thanh (27 tuổi, Định giá viên Công ty VNCB AMC). Những bị cáo này bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 7 năm tù, trong đó có 5 bị cáo được đề nghị mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Theo công tố viên, những bị cáo này là người làm thuê như rửa xe, bảo vệ, tài xế...; có trình độ học vấn và nhận thức kém, thiếu hiểu biết pháp luật nên cần xem xét, giảm nhẹ đáng kể hình phạt.

Bị cáo Phạm Công Danh (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) cùng đồng phạm

 Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Phạm Công Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh đã đứng tên vay tiền tại VNCB phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho VNCB. Trong số tiền 3.600 tỷ đồng đã được bị cáo Phạm Công Danh chuyển trả vào tài khoản của bà Hứa Thị Phấn để mua lại TrustBank, theo công tố viên có 851 tỷ đồng là tiền do bị cáo Danh phạm tội mà có, do đó công tố viên kiến nghị hội đồng xét xử thu hồi 851 tỷ đồng này để trả lại cho VNCB. Ngoài ra, đại diện Viện KSND TPHCM kiến nghị thu hồi 3 tỷ đồng bị cáo Danh đã trả cho ông Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt) để khắc phục hậu quả.

 Ngoài kiến nghị khởi tố Phạm Thị Trang (tức Trang Phố núi) và ông Nguyễn Việt Hà (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt), đại diện Viện KSND TPHCM còn kiến nghị khởi tố và khởi tố tại tòa đối với hàng loạt cá nhân liên quan có dấu hiệu phạm tội. Cụ thể là một số cá nhân trong "nhóm Phú Mỹ" do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; ông Trần Hiệp (Thành viên Hội đồng quản trị VNCB) có hành vi giúp sức cho bị cáo Phạm Công Danh...

 Sau khi công tố viên đề nghị mức án, các luật sư bắt đầu phần bào chữa cho các bị cáo.

ÁI CHÂN

>>Xét xử vụ sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng

Tin cùng chuyên mục