Phát hiện 11 con nhím hoang dã

Sáng 15-8, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường thuộc Công an thành phố Huế phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Huế thả 11 con nhím hoang dã về với tự nhiên.
Những con nhím hoang dã mà bà Lê Thị Hằng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Những con nhím hoang dã mà bà Lê Thị Hằng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Ngoài ra ngành chức năng cũng đã củng cố hồ sơ để xử lý đối với bà Lê Thị Hằng, sinh năm 1971, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế về hành vi nuôi nhốt trái phép 11 con nhím nói trên.

Phát hiện 11 con nhím hoang dã ảnh 1 Bà Lê Thị Hằng đang khai báo hành hinh vi phạm tội.
Phát hiện 11 con nhím hoang dã ảnh 2 Những con nhím hoang dã mà bà Lê Thị Hằng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 13-8, qua công tác nắmđịa bàn, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an thành phố Huế phát hiện bà Lê Thị Hằng đang chuẩn bị đưa 11 con nhím hoang dã đi tiêu thụ. Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ 11 con nhím trên, chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Huế chăm sóc và thả về với môi trường tự nhiên.

Bước đầu bà Hằng khai nhận, số nhím trên do bà mua từ những người đi rừng săn bắt ở A Lưới sau đó đưa về nhà nhốt, khi gom được số lượng lớn sẽ bán cho một số thương lái ở tỉnh Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục