Ai Cập

Phát hiện thêm một hầm mộ cổ tại Thung lũng các pharaoh

Phát hiện thêm một hầm mộ cổ tại Thung lũng các pharaoh
Phát hiện thêm một hầm mộ cổ tại Thung lũng các pharaoh ảnh 1

Đường xuống hầm mộ cổ

Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa phát hiện thêm một hầm mộ cổ tại Thung lũng các pharaoh ở thành phố Luxor thuộc miền Nam nước này.

Đây là hầm mộ cổ đầu tiên được phát hiện tại khu vực này kể từ sau khi hầm mộ của pharaoh Tutankhamun được phát hiện vào năm 1922.
 
Một quan chức khảo cổ Ai Cập cho biết hầm mộ này chứa 5 cỗ quan tài gỗ hình người, được trang trí bằng các họa tiết tang lễ cổ.

Xung quanh các quan tài này có 20 chiếc bình còn nguyên dấu niêm phong của pharaoh. Các quan tài này chứa những xác ướp có từ Triều đại thứ 18 tồn tại cách đây khoảng 3.500 -3.300 năm.

Các bức ảnh chụp hầm mộ được công bố cho thấy nó chứa ít nhất 5 cỗ quan tài bằng gỗ màu đen nằm giữa những chiếc bình màu trắng, trong đó có một số chiếc đã bị vỡ và dường như còn có một chiếc quan tài thứ 6 đặt bên trên hai chiếc quan tài khác.

Phát hiện thêm một hầm mộ cổ tại Thung lũng các pharaoh ảnh 2
Chiếc quan tài màu đen trong mộ cổ
Nhà khảo cổ học người Mỹ Kent Weeks cho rằng hầm mộ này không phải dành cho một pharaoh mà nhiều khả năng là của một hoàng hậu hoặc hoàng tử, cũng có thể là của một giáo sĩ hay một chưởng lý.

Ông cũng cho biết trong hầm mộ một ngăn thông thường chỉ có một xác ướp, vì vậy ngôi mộ vừa khai quật nhiều khả năng là nơi chứa các quan tài được chuyển từ các ngôi mộ khác để tránh trộm cắp hoặc có khả năng chính bọn đào mộ trộm đã qui tập các quan tài này trước khi chuyển chúng đi.

Phát hiện mới này khiến các nhà khảo cổ hy vọng có thể tìm thêm được những hầm mộ cổ mới tại Thung lũng các pharaoh mà sau 83 năm tìm kiếm trước đây họ cho rằng chỉ có 62 hầm mộ của các pharaoh hùng mạnh nhất của Ai Cập cổ đại.

Phát hiện thêm một hầm mộ cổ tại Thung lũng các pharaoh ảnh 3

Những chiếc bình trong ngôi mộ cổ

Triều đại thứ 18, kết thúc khoảng từ năm 1.500 trước công nguyên đến năm 1.300 trước công nguyên, là triều đại đầu tiên của Vương quốc mới, đế chế pharaoh này chấm dứt vào khoảng năm 1.000 trước công nguyên, có thủ đô ở Thebes, hiện nay là thành phố Luxor, cách thủ đô Cairo khoảng 500km về phía Nam. Tutankhamun được cho là pharaoh thứ 12 của đế chế này.

Nhiệm vụ của các nhà khảo cổ hiện nay là xác định niên đại của hầm mộ và các quan tài cũng như xác ướp vừa được phát hiện nói trên để xác định xác ướp nào là chủ nhân của hầm mộ này.

L.D (TTXVN & AFP) 

Tin cùng chuyên mục