Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại TPHCM

Phát triển 4 ngành mũi nhọn

Phát triển 4 ngành mũi nhọn

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TPHCM, 4 ngành mũi nhọn được tập trung đầu tư có trọng điểm trong giai đoạn 2007 - 2010 tiếp tục là cơ khí- tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ thông tin và vật liệu mới.

Nhìn lại 2006

Phát triển 4 ngành mũi nhọn ảnh 1

Nghiên cứu gien thực vật tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Cả 4 ngành mũi nhọn cho giai đoạn 2007 - 2010 nói trên, thực tế đều đã là những ngành mũi nhọn được ưu tiên phát triển trước đó. Theo Sở KHCN TPHCM, năm qua, 4 ngành mũi nhọn trên đã có một số thành công.

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ sinh học (CNSH), 3 mục tiêu phục vụ nông nghiệp, y dược và chế biến thực phẩm đều đã thu được một số kết quả thiết thực. Với nông nghiệp, đã xác định mối liên hệ giữa virus gây hội chứng Taura ở tôm thẻ chân trắng và bệnh đỏ đuôi của tôm sú và tôm càng xanh, chế tạo bộ kít ELISA phát hiện nhóm thuốc trừ sâu gốc cyclodien trong rau quả…

Trong y dược, các đề tài tập trung vào chẩn đoán và điều trị, các bệnh truyền nhiễm nhiệt đới và các bệnh mãn tính phổ biến (tiểu đường, ung thư) như tạo kít chẩn đoán định tính và định lượng virus HBV, HCV, HPV, Chlamydia và Nesseria theo kỹ thuật PCR; tạo kháng nguyên bề mặt HBV…

Ở ngành chế biến thực phẩm, đã triển khai dự án sản xuất maltodextrin từ tinh bột sắn trong nước dựa trên công nghệ enzym, cung cấp cho doanh nghiệp bổ sung dưới dạng phụ gia thực phẩm với 50 tấn sản phẩm dung dịch dạng lỏng và 15 tấn dạng bột chất lượng cao đã được sản xuất.

Trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, chương trình thiết kế, chế tạo thiết bị trong nước có trình độ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp thay thế nhập khẩu và chương trình công nghệ công nghiệp… đã có một số dự án nổi bật như các thiết kế chế tạo xe khách của SAMCO, nhà vệ sinh tự động, hệ thống thiết bị sản xuất nhiêu liệu diesel sinh học từ dầu thực vật, động vật phế thải, dây chuyền xử lý bề mặt và mạ kẽm nhúng nóng cho thép tấm cán nóng dày từ 1-3mm… Chương trình Robot công nghiệp đã thiết kế chế tạo mô hình robot leo cầu thang, mô hình máy bay lên thẳng 4 chong chóng có khả năng tự cân bằng…

Trong lĩnh vực vật liệu mới, đã có những nghiên cứu thành công như chế tạo đạn cao su dùng cho súng ngắn ổ quay rulo và tiểu liên AK để phòng chống tội phạm và bạo lực; nghiên cứu triển khai hoàn thiện giải pháp thi công dòng nhà 3D-NHATICO và BK-NHATICO. Kết quả nghiên cứu này đã được ứng dụng xây dựng 23 công trình với tổng diện tích 18.920m2, với tổng doanh thu hơn 17 tỷ đồng.

2007 - 2010, phát triển thế nào?

Theo ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KHCN TPHCM, CNSH và vật liệu nano sẽ là 2 lĩnh vực được tập trung phát triển để đạt trình độ tiên tiến vào năm 2010. Ngoài ra, việc phát triển các chương trình trọng điểm của 4 ngành mũi nhọn sẽ tiến hành đồng thời với việc đưa các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp kỹ thuật cao, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ… vào hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc thu hút nguồn lực trong nước và Việt kiều cũng được chú trọng để đạt kết quả nghiên cứu tốt hơn. Tỷ lệ ngân sách đầu tư, sẽ tăng từ 2% lên 4% tổng chi hàng năm của TPHCM vào năm 2010.

Cụ thể, đối với từng lĩnh vực mũi nhọn, việc tập trung nghiên cứu, chế tạo cũng được xác định rõ. Với CNSH là tập trung vào công nghệ gen, enzym - protein…; công nghệ vật liệu mới là công nghệ nano; công nghệ vật liệu điện tử là polyme và composite… Trong các bước phát triển đó, việc tập trung phát triển tiềm lực KHCN sẽ được chú trọng đầu tư; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt trình độ các nước trong khu vực và trình độ quốc tế ở một số lĩnh vực như hoàn thành công trình xây dựng Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới Neptech (dự án đầu tư 33,5 tỷ đồng).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học với vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Chuẩn bị báo cáo khả thi xây dựng Trung tâm thông tin KHCN thành Trung tâm cấp vùng với dự kiến vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng… 

HỒ XUNG

Tin cùng chuyên mục