

Đạo diễn Ken Loach nhận giải Cành cọ vàng.
“The Wind That Shakes the Barley” - tác phẩm điện ảnh của đạo diễn người Anh Ken Loach kể về cuộc chiến giành độc lập của Ireland đầu thập kỷ 1920 - đã đoạt Cành cọ vàng với số phiếu đồng thuận rất cao.
Lễ trao giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim (LHP) lần thứ 59 tại miền nam nước Pháp tổ chức vào ngày 28-5.
Lần đầu tiên, nhà làm phim kỳ cựu 69 tuổi Ken Loach giành được giải Cành cọ vàng, sau bảy năm tham gia LHP Cannes. The Wind That Shakes the Barley do Cillian Murphy đóng vai một sinh viên y khoa người Ireland, chống lại tổ chức Black and Tans do Anh gửi sang để đàn áp cuộc nổi dậy của người dân nơi này.
Đạo diễn cho biết, ông hy vọng bộ phim sẽ khiến người Anh dũng cảm “đương đầu với những gì đã xảy ra dưới chế độ quân chủ của họ”.
Ông cũng nói rằng cuộc chiến giành độc lập của người Ireland chống lại một đế chế áp đặt ý chí của họ đối với người nước ngoài, có sự liên tưởng với sự chiếm đóng của Mỹ tại Iraq ngày nay.
Ông nói: “Các cuộc chiến tranh mà chúng ta đã thấy, những cuộc chiếm đóng mà chúng ta thấy trên toàn thế giới - cuối cùng mọi người không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước điều này. Rất lý thú khi có thể giải quyết điều này trong các bộ phim”.

Đạo diễn Pedro Almodovar cùng các nữ diễn viên (từ trái sang) Carmen Maura, Lola Duenas, Blanca Portillo, Penelope Cruz và Yohana Cobo nhận giải thưởng.
Thành tích cao nhất của đạo diễn Ken Loach tại Cannes trước đây là giải ba cho hai bộ phim Hidden Agenda - 1990 và Raining Stones - 1993.
Nữ diễn viên Tây Ban Nha Penelope Cruz cùng bốn bạn diễn trong phim Volver - Carmen Maura, Yohana Cobo, Blanca Portillo và Lola Duenas - cùng nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Bộ phim về những người phụ nữ tự gánh vác cuộc sống mà không cần nam giới này còn đem lại danh hiệu Kịch bản phim xuất sắc cho đạo diễn Pedro Almodovar. Penelope Cruz nói: “Thật tuyệt khi được chia sẻ giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với những người phụ nữ tuyệt vời. Tôi nghĩ Pedro mới xứng đáng được tôn vinh. Cảm ơn ông, Pedro, vì những gì ông đã làm cho nữ giới”.
Các tài tử người Pháp trong phim Days of Glory về Chiến tranh Thế giới 2 - Jamel Debbouze, Samy Naceri và Sami Bouajila - cùng lên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Bộ phim của đạo diễn người Algeria, Rachid Bouchareb, kể về những người Hồi giáo Bắc Phi tình nguyện chiến đấu giải phóng nước Pháp khỏi ách phát xít.
Danh hiệu cao quý nhất LHP Cannes dành cho đạo diễn thuộc về Alejandro Gonzalez Inarritu của Mexico với bộ phim Babel. Phim do Brad Pitt và Cate Blanchett đóng vai chính cùng hơn 1.000 người tham gia sản xuất. Ông Inarritu phát biểu: “Tôi xin thay mặt mọi người trong đoàn làm phim nhận tôn vinh này”.

Đạo diễn xuất sắc nhất - Alejandro González Inarritu (phải).
Giải thưởng lớn (Grand Prize) dành cho bộ phim xuất sắc thứ 2 tại LHP Cannes lần thứ 59 thuộc về Flanders của đạo diễn người Pháp Bruno Dumont. Bộ phim kể về cuộc sống của những người lính tại vùng Trung Đông.
Bộ phim là sự nhìn nhận về một cuộc chiến và hậu quả của nó đối với những người cầm súng và những người bị lãng quên. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về anh tá điền Demester bị triệu đi lính tại một quốc gia mà anh không được nói rõ.
Tuy đạo diễn Dumont không chỉ ra nguyên nhân của cuộc chiến này, nhưng những hình ảnh tàn khốc về quang cảnh trên sa mạc, binh lính bị những tay súng bắn tỉa người A-rập tấn công và việc địch hành quyết các binh sĩ, sẽ được khán giả nhìn nhận như sự liên tưởng rõ ràng tới những gì xảy ra tại Iraq và Afghanistan.
Giám khảo người Palestine Elia Suleiman nói rằng, không phải là chủ đề của bộ phim, mà chính là cách xử lý của bộ phim đối với vấn đề này, là yếu tố lớn nhất giúp bộ phim nhận được giải thưởng.
Giải thưởng ban giám khảo dành cho bộ phim xuất sắc thứ 3 được trao cho tác phẩm đầu tay của nhà làm phim người Anh Andrea Arnold - Red Road.
A Fost Sau N-A Fost? của đạo diễn người Romania Corneliu Porumboiu giành giải Phim đầu tay xuất sắc. Un Certain Regard - giải nhất dành cho các bộ phim không tham gia tranh Cành cọ vàng - được trao cho phim Luxury Car của đạo diễn Trung Quốc Wang Chao. Bộ phim rất được quan tâm của Mỹ, Marie Antoinette, do Sofia Coppola đạo diễn và Kirsten Dunst đóng vai Hoàng hậu Pháp không giành được danh hiệu nào.
Trưởng ban giám khảo, đạo diễn Hồng Công Vương Gia Vệ, cho biết, giải Cành cọ vàng được trao cho The Wind That Shakes the Barley sau khi có sự đồng thuận lớn trong chín thành viên ban giám khảo.
Một số giải thưởng chính tại Cannes 59
Cành vọ vàng - Palme D'Or: The Wind That Shakes The Barley (đạo diễn Ken Loach) Giải thưởng Lớn - Grand Prize: Flandres (đạo diễn Bruno Dumont) Kịch bản hay nhất: Pedro Almodóvar – phim Volver Đạo diễn xuất sắc nhất: Alejandro González Inarritu – phim Babel Nam diễn viên xuất sắc nhất: Các diễn viên chính trong Days of Glory (Jamel Debbouze, Samy Naceri, Sami Bouajila, Roschdy Zem, Bernard Blancan) Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Các diễn viên chính trong Volver (Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, Chus Lampreave, Yohana Cobo, Blanca Portillo) Giải thưởng của ban giám khảo: Red Road (Andrea Arnold) Cành cọ vàng cho Phim ngắn: Sniffer (Bobbie Peers) Giải Camera d'Or cho Phim đầu tay hay nhất: A Fost Sau N-A Fost? (Corneliu Porumboi ) |
(Theo Nhân Dân)