Phim đề tài tuổi teen: Mảnh đất màu mỡ nhưng khó khai thác

Đua nhau làm phim cho tuổi teen
Phim đề tài tuổi teen: Mảnh đất màu mỡ nhưng khó khai thác

Dòng phim hướng đến khán giả tuổi teen đang trở thành trào lưu của phim truyền hình Việt Nam trong năm 2009, với hàng loạt dự án phim mới, một trào lưu chưa từng thấy trước đây.

Đua nhau làm phim cho tuổi teen

Trước đây, vài năm mới có một vài dự án phim dành cho tuổi teen thì hơn một năm nay việc làm phim dành cho lứa tuổi này bỗng trở nên rầm rộ hẳn. Mỗi phim đều tạo ra cho mình những điểm nhấn riêng để thu hút khán giả tuổi teen. Siêu mẫu xì trum (50 tập, Créa TV và Golden sản xuất, đang phát sóng lúc 22 giờ 30 thứ hai, ba, tư hàng tuần trên HTV9) có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đang sở hữu một lượng fan hâm mộ tuổi teen đông đảo như: ca sĩ Yến Trang, siêu mẫu Thanh Thức, ca sĩ Phương Trinh, Á hậu Thái Như Ngọc... Gia đình phép thuật (dự kiến 500 tập, Vifa và Chu Thị hợp tác) với 200 tập phim đang thực hiện có kinh phí sản xuất khoảng 20 tỷ đồng, có nhiều chi tiết ảo trong thế giới phép thuật được đầu tư cẩn thận về mặt kỹ xảo.

Cảnh trong phim “Những thiên thần áo trắng”.

Cảnh trong phim “Những thiên thần áo trắng”.

Ngoài những phim đang phát sóng, hiện có rất nhiều dự án phim khác đang được thực hiện. Nhất quỷ nhì ma (30 tập, Créa TV và TV Plus sản xuất) là câu chuyện trong một lớp học cá biệt gồm 40 học sinh nghịch ngợm, ham chơi và quậy phá. Khi cô chủ nhiệm của lớp nghỉ sinh, thầy cô giáo nào trong trường cũng ngần ngại không dám nhận lớp này. Cuối cùng, trọng trách được giao cho Nghiêm Tuấn (ca sĩ Đan Trường đóng) – một thầy giáo dạy văn trẻ tuổi mới về trường… Phim vẫn đang trong giai đoạn tuyển diễn viên và sẽ bấm máy vào tháng 7-2009.

Một dự án phim khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả teen là Tia chớp nhỏ (Hãng phim Sơn An và Công ty Mặt Trời Nhỏ sản xuất) có kinh phí lên đến 30 tỷ đồng, dự kiến 150 tập, chia làm 3 phần. Phần đầu gồm 52 tập sẽ bấm máy vào tháng 6-2009. Phim xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn tuổi teen không những học giỏi mà còn giỏi võ. Họ đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, cùng làm nghĩa hiệp bắt cướp, chống băng nhóm du đãng…

Danh sách những phim đang trên trường quay và đang chờ ngày lên sóng ngày một nối dài với: Những thiên thần áo trắng (40 tập, Hãng phim BHD sản xuất, đạo diễn Lê Hoàng), Mùa hè sôi động (30 tập, Hành Tinh Xanh sản xuất, đạo diễn Duy Ngọc, Mai Tuấn), Những ngày hè xanh (21 tập, Lasta sản xuất, đạo diễn Xuân Phước), Cầu vồng đơn sắc (22 tập, Lạc Việt sản xuất, đạo diễn Quốc Thịnh)…

Teen chưa thấy mình trong phim

“Phim teen gì mà diễn viên trong phim toàn mặc đồ đẹp, đi xe hơi, đa số là con nhà giàu, mình không phải con nhà giàu nên xem thấy nó xa lạ với mình lắm”; “Sao phim chỉ phản ánh đi chơi với làm việc ngoài giờ là chính, còn việc học hành thì không thấy đề cập đúng như thực tế chúng mình đang trải qua”… Đó là lời bộc bạch của nhiều thành viên tuổi teen trên diễn đàn www.dienanh.net, http://vnsharing.net/ về những bộ phim tuổi teen đang phát sóng.

Khi kịch bản chưa thu hút được khán giả thì dàn diễn viên trẻ đẹp trở thành yếu tố đầu tiên kéo khán giả teen ngồi trước màn ảnh xem phim dành cho chính lứa tuổi của họ. Nhưng cũng bởi vì là phim teen nên hầu hết dàn diễn viên ở lứa tuổi này, nhiều người là ca sĩ, người mẫu lần đầu đóng phim, chưa có kinh nghiệm do vậy diễn xuất còn hạn chế, đôi khi rất “kịch”.

Quảng cáo quá nhiều xen giữa giờ phát sóng của một tập phim, trong khi thời lượng trung bình của một tập phim hiện nay khá ngắn (30 phút/tập), khiến khán giả dễ nản chí đón xem phim, vì có cảm giác thời gian quảng cáo bằng với… thời gian chiếu một tập phim.

Nhiều nhà làm phim khi bắt tay vào thực một bộ phim tuổi teen, cũng trăn trở về dòng phim tuổi teen hiện nay.

Đạo diễn Lê Hoàng quyết định viết kịch bản và thực hiện Những thiên thần áo trắng - bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn vốn nổi danh với các phim điện ảnh đình đám - cũng bởi vì: “Tôi thấy phim truyền hình của ta, nhất là phim dành cho tuổi teen, dở quá! Cái dở của phim teen nói riêng và phim truyền hình nói chung đó là thông điệp chuyển tải đến người xem không có. Tính tư tưởng yếu. Chỉ được cái trẻ trung. Một cái dở khác nữa là lời thoại, thoại trong phim trẻ con đa phần hoặc quá ngớ ngẩn hoặc rất ông cụ non!”.

Phim hướng đến khán giả tuổi teen đang trở thành một mảnh đất màu mỡ, nhiều nhà làm phim muốn khai thác, nhưng thực tế cho thấy việc khai thác thật không dễ và càng không dễ để thành công.

Về phía khán giả teen, phim truyền hình dài tập không phải là vấn đề khiến họ nản chí khi theo dõi mà cốt yếu là kịch bản phim có hấp dẫn hay không và những kịch bản như thế hiện vẫn còn rất thiếu thốn.

Phim teen mới phát triển ở Việt Nam nên không tránh khỏi nhiều khuyết điểm nhưng hy vọng tương lai sẽ có những khởi sắc hơn.

Khang Di

Tin cùng chuyên mục