Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Trưa 8-9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y dược ở Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân) và Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, trò chuyện cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y dược ở Bệnh viện Quốc tế City. Ảnh: CAO THĂNG

Tại Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y dược ở Bệnh viện Quốc tế City, PGS.TS Lê Minh Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, hiện trung tâm đang điều trị 208 bệnh nhân, trong đó có 65 trường hợp thở máy, 70 trường hợp thở máy lưu lượng cao.

Với sự quan tâm, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của lãnh đạo TPHCM, PGS.TS Lê Minh Khôi khẳng định, trung tâm sẽ cố gắng làm hết sức mình để cứu chữa cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 2 Nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y dược tại Bệnh viện Quốc tế City. Ảnh: CAO THĂNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trân trọng những đóng góp của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng chí chúc sức khỏe, bình an đến đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Hồi sức tích cực; đồng thời mong muốn trung tâm tiếp tục cố gắng điều trị cho bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong, góp phần cùng TPHCM kiểm soát dịch bệnh để sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà của Thành ủy TPHCM cho đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y dược ở Bệnh viện Quốc tế City. Ảnh: CAO THĂNG

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đến thăm đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 175.

Tại đây, đại diện Trung tâm Điều trị Covid-19 cho bệnh nhân nặng và vừa thuộc Bệnh viện 175 cho biết, ban đầu trung tâm có 200 giường, sau đó nâng dần lên và đến nay là 500 giường với tổng biên chế 500 cán bộ, công nhân viên. Trong đó, có 148 bác sĩ, 291 điều dưỡng.

Về bệnh nhân, trung bình dao động 350-400 bệnh nhân điều trị Covid-19. Đặc biệt, trung tâm hồi sức có 4 khoa. Đối với trang thiết bị của trung tâm gồm 42 máy thở xâm nhập chức năng cao, 181 máy thở HFNC, 7 máy lọc máu, 4 máy lọc máu hấp phụ, 4 máy ECMO. Bác sĩ, điều dưỡng trung tâm đã làm chủ các kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, trung tâm có 3 bồn oxy, mỗi bồn 6 tấn. Sắp tới, TPHCM hỗ trợ thêm 1 bồn oxy 10 tấn. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục chăm sóc và điều trị bệnh nhân, hỗ trợ cho 3 quận, huyện của TPHCM gồm quận 12, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn trong điều trị Covid-19.  

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà của Thành ủy TPHCM cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 175. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của lực lượng y bác sĩ quân đội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí, lực lượng quân đội đã để lại hình ảnh đẹp trong nhân dân qua công tác chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống người dân, điều này thể hiện rõ trách nhiệm và trái tim của người lính, của hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc các y bác sĩ, nhân viên, người lao động Bệnh viện 175 mạnh khỏe, tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là những bệnh nhân mắc Covid-19. Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong đội ngũ y bác sĩ có những sáng kiến trong quá trình điều trị để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 sớm hồi phục.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, trong khả năng của mình, TPHCM sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Tin cùng chuyên mục