Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử ở An Giang

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại tỉnh An Giang.

Sáng 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 3, ở khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã tham dự lễ khai mạc.

Sau phần khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu, để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử ở An Giang ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử vào sáng 23-5-2021, tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, toàn tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử; 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử; 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn... Các đơn vị bầu cử sẽ tiến hành bỏ phiếu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 19 giờ tối cùng ngày.

Do đặc thù của tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp với Campuchia, trong khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Để đảm bảo an toàn, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng duy trì hơn 200 tổ, chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19; ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; tuy nhiên vẫn phải đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ được đi bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bỏ phiếu bầu cử ở An Giang ảnh 2 Bỏ phiếu bầu cử ở Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) 

Tin cùng chuyên mục