Hiện nay, đây đó trên đường phố, chúng ta lại bắt gặp những pa nô, băng rôn cũ kỹ, nội dung lỗi thời, chữ nghĩa xộc xệch. Khu vực trung tâm thì băng rôn, pa nô dày đặc, đủ hình, đủ kiểu… Xen lẫn trong những biển quảng cáo đẹp về hình thức, chiếm ưu thế về vị trí đặt thì những pa nô, băng rôn cổ động càng lộ rõ sự thiếu chăm chút. Và vì thế, đã không mang lại hiệu quả cổ động mà không ít nơi, chính những băng rôn, pa nô kiểu này đã góp phần làm giảm mỹ quan đô thị.
Không thu hút, kém mỹ quan
Băng rôn tuyên truyền “chèn ép” đường dây điện.
Cách thiết kế, bố trí và quản lý các băng rôn, pa nô cho công tác cổ động tuyên truyền từ nhiều năm qua chưa thực sự được các cấp quận huyện quan tâm đúng mức. Vì thế, các băng rôn, pa nô tồn tại năm này qua năm khác là chuyện thường. Trên đường Phạm Ngũ Lão, gần ngã Sáu Gò Vấp hiện còn đang treo bảng: hưởng ứng Năm trật tự đô thị 2003 (!). Vào mùa mưa như thời điểm hiện nay, tình trạng các băng rôn bị mất một vài chữ, làm chuyển ngữ nghĩa khẩu hiệu cũng không còn là chuyện hiếm. Về vị trí, bên cạnh những băng rôn được treo ở vị trí dễ nhìn, vẫn còn rất nhiều băng rôn treo ở các góc khuất, có khi chèn ép cả đường dây điện. Cách bố trí như vậy không những không thu hút được sự quan tâm mà còn gây ra sự phản cảm đối với người đi đường.
Trên một số tuyến đường như Võ Thị Sáu, Nơ Trang Long, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Trường Chinh (quận Tân Bình), 3 Tháng 2 (quận 10)... có gắn các hộp đèn kích thước 60 x 90cm để cổ động tuyên truyền với khoảng cách từ 5-30m/hộp. Hộp đèn không xấu nhưng chữ trên đó quá nhỏ nên người đi đường chỉ thấy được hình ảnh minh họa mà không đọc được nội dung. Một số hộp lại treo ngay giữa con lươn, người điều khiển xe không thể đọc được chữ trên pa nô nếu không dừng lại (?!).
Tới đây sẽ khác?
Pa nô tuyên truyền đặt ngay góc khuất. Ảnh: NHƯ QUỲNH
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Công Anh – Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm (Sở Văn hóa Thông tin TPHCM) cho biết hiện đã có những giải pháp để khắc phục những tồn tại trong công tác cổ động trực quan. Chủ trương sắp tới của TP là sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động cổ động chính trị, không để hình ảnh nhếch nhác ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan tổng thể của cả TP. Theo ông, các pa nô sẽ được ứng dụng các công nghệ mới, dựa trên các định dạng hình ảnh kỹ thuật số. Mục tiêu đề ra là mỗi bức tranh không chỉ mang tính cổ động, tuyên truyền mà còn là một tác phẩm bắt mắt, mang tính mỹ thuật cao. Hiện nay, tại khu vực trung tâm TPHCM như trục đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ... đã có một số cụm pa nô thử nghiệm.
Năm 2007 vẫn còn tuyên truyền cho... năm 2003!
Ông Võ Công Anh cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại vừa qua là do nhiều sở, ngành và ban chỉ đạo thực hiện các cụm pa nô không thông qua ngành chủ quản là Sở Văn hóa Thông tin và Trung tâm Thông tin triển lãm. Vì thế, ông đang kiến nghị việc thống nhất phương án, phối hợp thực hiện giữa trung tâm và các sở, ngành. Bên cạnh đó, xu hướng xã hội hóa công tác tuyên truyền cũng sẽ được chú trọng. Vào những dịp lễ hoặc các chiến dịch lớn của TP, các doanh nghiệp được khuyến khích tham gia làm các cụm pa nô cổ động, tuyên truyền nhằm tiết kiệm chi phí cho ngân sách.
Dự kiến từ nay đến năm 2008, TPHCM sẽ hoàn chỉnh bước đầu về quy hoạch vị trí các băng rôn, pa nô, hiện đại hóa phương thức tuyên truyền, cổ động ngay tại khu vực cửa ngõ, trung tâm và các trục đường chính bằng các cụm pa nô chất lượng cao. Từ năm 2008-2010, Trung tâm Thông tin triển lãm đề xuất việc đầu tư mang tính xã hội hóa đối với các loại hình cụ thể như: bảng đèn điện tử, bảng xoay, cuốn… có kiểu dáng đẹp phù hợp cảnh quan hiện đại và bản sắc dân tộc.
NHƯ QUỲNH