

Mô hình DART trên vũ trụ
Theo TTXVN, Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) đã hoàn tất các vấn đề kỹ thuật cuối cùng để chuẩn bị phóng "Tàu vũ trụ-người máy DART" (tàu vũ trụ sử dụng công nghệ tự hẹn gặp và hiệu chỉnh) lên quỹ đạo. Tàu vũ trụ - người máy là công nghệ vũ trụ mới lần đầu tiên được thử nghiệm có chức năng như một thợ máy sửa chữa các trục trặc và hiệu chỉnh các vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất.
Sau khi được máy bay đưa lên độ cao 12 km trên Thái Bình Dương, DART sẽ được tên lửa phóng lên quỹ đạo xoay quanh Trái Đất ở độ cao 720 km. Tàu vũ trụ -người máy thử nghiệm không người lái này sẽ tự động hẹn gặp một vệ tinh quân sự Mỹ, tiếp cận nó để sửa chữa. DART trị giá 110 triệu USD, được trang bị máy tính và các thiết bị cảm biến cùng hệ thống gương phản xạ đặc biệt để tự động thực hiện các thao tác hẹn gặp, tiếp cận, sửa chữa và hiệu chỉnh cần thiết không cần sự hướng dẫn của con người.
Giám đốc dự án DART Jim Snoddy nhấn mạnh ứng dụng trong tương lai của DART sẽ là chuyển hàng hóa lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS, "bắt giữ" các vệ tinh trên quỹ đạo và sửa chữa các trục trặc của các vệ tinh này.
L.Q