Phú Yên: Cây phượng ngã đổ, 3 học sinh bị thương

Sáng 10-1, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lạc Long Quân (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có văn bản báo cáo việc cây phượng bật gốc, khiến 3 học sinh bị thương.

Sự việc xảy ra lúc 6 giờ 50 ngày 10-1. Đây là thời điểm các học sinh đang tập thể dục.

Theo thầy Cao Sĩ Dật, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân, sự việc xảy ra bất ngờ, vì trước đó, trường đã cho chặt tỉa hết cành lớn. Trước lúc ngã, cây còn đang đâm chồi non xanh rất nhiều. Đến khi cây bật gốc ngã, nhà trường mới phát hiện cây bị sâu đục thân ăn, mục ruỗng bên trong. Vụ việc khiến 3 học sinh bị thương.

img-20240110-105941-900.jpg
Gốc cây ngã đổ khiến 3 học sinh bị thương

Ngay khi sự việc xảy ra, trường đã cho sơ cứu và đưa 3 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu kịp thời tại, đồng thời huy động lực lượng, liên hệ cho cha mẹ học sinh biết và đến bệnh viện chăm sóc cho các em.

Đến trưa cùng ngày, lãnh đạo nhà trường cho biết, 1 học sinh đã về nhà, 2 học sinh đang điều trị tại bệnh viện.

Liên quan vụ việc, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lạc Long Quân cho biết, cây phượng bị ngã đổ là cây duy nhất trong khuôn viên trường. Trường không chủ trương trồng loại cây này để tạo bóng mát trong thời gian tới, vì cho rằng loại cây này dễ bị ngã đổ, gây nguy hiểm cho học sinh.

Tin cùng chuyên mục