Phú Yên có Tân Chủ tịch UBND

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phạm Đại Dương được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ngày 8-8, tại kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Tại kỳ họp, ông Phạm Đại Dương cho biết: Với cương vị nhiệm vụ mới và tinh thần thực sự cầu thị, tôi trân trọng và học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm.

Ông Dương mong muốn, tất cả các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, chia sẻ kinh nghiệp quý báu của mình để đồng hành cùng giải quyết các khó khăn vướng mắc; phát huy, tận dụng thời cơ để đưa tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển mạnh mẻ hơn, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Văn Trà, để nhận nhiệm vụ mới tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.
Đồng chí Hà Ban công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ mới tại Phú Yên.

Trước đó, ngày 7-8, đồng chí Hà Ban, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư, về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngoài ra, đồng chí Hà Ban còn công bố thêm Quyết định đối với đồng chí Hoàng Văn Trà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020; điều động đồng chí đến công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Phạm Đại Dương (sinh năm 1974, quê quán Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ. Trước khi được luân chuyển về công tác tại tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tin cùng chuyên mục