Pippo Inzaghi kết thúc mùa bóng ước mơ

"Đây sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất trong đời tôi” - tiền đạo Filippo Inzaghi thổ lộ khi kết thúc một mùa bóng ở đỉnh cao thế giới cùng Azzurri và đứng đầu châu Âu cùng AC Milan.

Pippo Inzaghi kết thúc mùa bóng ước mơ ảnh 1

Filippo Inzaghi.

Dù không đưa được bóng vào lưới Litva, Inzaghi cũng góp công không nhỏ trong chiến thắng 2-0 khi đóng vai “con mồi” thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương. “Đêm nay, chúng tôi biết mình cần một cuộc trình diễn như thế này. Điều hợp lý nhất là tôi phải hy sinh bản thân và chơi cho đội bóng sau khi họ đã giúp đỡ tôi ghi được rất nhiều bàn thắng. Bây giờ, tôi sẽ đi nghỉ hè và hưởng thụ kỳ nghỉ tuyệt vời nhất trong đời. Năm qua, chúng tôi không có được kỳ nghỉ đúng nghĩa sau World Cup với lệnh triệu hồi sớm của Milan, vì thế, một chiến thắng Champions League và giành 6 điểm quyết định cùng Azzurri, tôi cảm thấy mình thực sự bay cao”.

Inzaghi đã ghi 2 bàn trong trận thắng Liverpool ở Athens, ghi 2 bàn trong trận đấu quan trọng ở Faroe: “Có lẽ là quá nhiều nếu bạn mong đợi lặp lại chiến tích đó ở mùa tới, nhưng người ta luôn sống với hy vọng! Con người luôn tồn tại giữa giới hạn của công việc với những đêm huyền thoại như ở Athens. Điều làm tôi hạnh phúc hơn cả là tôi có được thể lực tốt sau những rắc rối vì chấn thương hồi tháng Giêng. Tôi đã thất vọng với mùa bóng đang trôi dần vào kết thúc khi mình đang ở phong độ tốt nhất”.

Tuần qua, Phó Chủ tịch Adriano Galliani của Milan đã ca ngợi nỗ lực của Inzaghi khi thi đấu cũng như trong tập luyện. Inzaghi nói: “Mọi người có thể thấy điều bạn làm trên sân, nhưng đằng sau những hình ảnh đó lại là những hoàn cảnh khác. Tôi thật tự hào khi được Milan khen tặng. Với tuyển Italia, nếu phải ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu quả là bứt rứt. Đó là một cảm giác lạ lùng khi khoác chiếc áo Azzurri và đại diện cho quốc gia mình”.

Nổi tiếng với tài “ăn cắp trứng gà”, Inzaghi đã gặp không ít phản ứng từ Antonio Di Natale trong trận đấu ở Litva khi cầu thủ Udinese muốn ghi đấu ấn của mình, bất kể Filippo đang ở vị thế ghi bàn tốt hơn. “Di Natale và Quagliarella là ngoại lệ, và tôi chẳng thể nổi giận với họ. Tôi hiểu rõ tình huống trước khung thành và tôi sẽ tiếp tục sút cầu môn cho dù đồng đội cũng đang ở thế trống trải”.

Đội tuyển đã đoàn kết bên nhau sau những lời chỉ trích Roberto Donadoni ở trận thắng Faroe, Inzaghi nói: “Donadoni từng là cầu thủ, vì thế, ông ấy hiểu nơi chúng tôi đang hướng đến. Giới truyền thông căng thẳng nhưng nội bộ đội bóng rất cảm thông cho ông ấy”.

Trong lúc Totti, Maldini và Nesta đang lần hồi chia tay Azzurri, người ta tự hỏi bao giờ Inzaghi sẽ rút lui khỏi đấu trường. Nhưng anh nói: “Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tính tới chuyện giải nghệ. Tôi đã không tạo nhiều hiệu quả trong World Cup cho dù tôi đã ghi được 1 bàn trong 20 phút góp mặt. Những lời ca tụng của đồng đội trong giải đã khuyến khích tôi tiếp tục gắng sức và tôi luôn hữu ích cho Azzurri”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục