Podolski: “Tuyển Đức cần thể hiện tinh thần tập thể !”

Lukas Podolski là một trong những tài năng của bóng đá Đức. Sự kỳ vọng của cả dân tộc cho chức VĐTG trên quê nhà được đặt lên đôi vai của anh và các đồng đội. Trong cuộc phỏng vấn trên website FIFAworldcup.com, tiền đạo 20 tuổi này nói về quá khứ, hiện tại và tương lai, về một trận đấu đặc biệt.

Podolski: “Tuyển Đức cần thể hiện tinh thần tập thể !” ảnh 1

Tiền đạo Lukas Podolski (trái), niềm hy vọng của tuyển Đức tại World Cup 2006.

- Những kỷ niệm đầu tiên của anh về World Cup là gì?

- Tôi từng theo dõi World Cup 1994, 1998 và 2002 trên truyền hình. Nhưng tôi nhớ nhất là World Cup 2002, đặc biệt là trận chung kết giữa Đức và Brazil.

- Hẳn anh rất vui khi World Cup 2006 được tổ chức trên quê nhà?

- Đây là sự kiện duy nhất và không chỉ vì nó diễn ra trên nước Đức. Cúp thế giới luôn là sự kiện rất đặc biệt.

- Ở bảng A, các anh sẽ gặp Costa Rica, Ba Lan và Ecuador. Với anh, trận nào đáng quan tâm nhất?

- Dĩ nhiên, đó là trận gặp Ba Lan (ngày 14-6). Trận đấu sẽ diễn ra ở nơi tôi từng sinh ra và lớn lên, thế nên đó là một trận đặc biệt đối với tôi.

- Trận gặp Ba Lan sẽ diễn ra tại Dortmund trước 66.000 khán giả. Liệu trận đấu có chịu những tác động nào trước lượng khán giả đầy ắp trên các khán đài?

- Chúng tôi từng trải qua trường hợp tương tự trong trận giao hữu gặp tuyển Mỹ. Trong trận đấu đó, chúng tôi đã khởi đầu không tốt, nhưng dù sao, chúng tôi ghi được bàn thắng và công chúng ủng hộ chúng tôi. Không khí trên sân thật tuyệt vời.

- Gia đình anh sẽ ủng hộ đội nào?

- Dĩ nhiên là tuyển Đức. Chúng tôi muốn thắng Ba Lan, tuy nhiên tôi hy vọng hai đội sẽ lọt tiếp vào vòng trong.

- Cha anh cũng từng là cầu thủ. Vậy ông ấy khuyên anh những gì?

- Khi còn nhỏ, ông ấy luôn khuyên nhủ tôi dù là những điều rất nhỏ. Tất nhiên, bây giờ ông ấy không thường xuyên khuyên tôi vì tôi đã trưởng thành.

- Anh được xem là niềm hy vọng lớn của tuyển Đức. Điều này có tạo áp lực cho anh?

- Không. Tôi chẳng chịu áp lực nào cả. Thực tế, áp lực tồn tại ngay từ trận đầu tiên của giải, nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với nó. Chúng tôi cần phải thể hiện tinh thần tập thể chứ không dồn hết trách nhiệm cho một cá nhân nào.

- Có những lợi thế gì khi được chơi trên quê nhà?

- Cách đây 4 năm, mọi người từng thấy Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều lợi thế hơn bất cứ đội bóng nào. Lợi thế lớn nhất là công chúng.

- Anh nhận định thế nào về công việc dẫn dắt của HLV Juergen Klinsmann?

- Mặc dù là một HLV còn khá trẻ, nhưng ông ấy đã làm rất nhiều việc, trong đó có việc mang lại sức sống mới cho tuyển Đức.

- Jurgen Klinsmann từng là một tiền đạo có đẳng cấp thế giới. Các buổi tập của anh diễn ra như thế nào?

- Ông ấy từng là tiền đạo, như người tiền nhiệm Rudi Voller. Cùng với những tiền đạo khác trong đội bóng, chúng tôi có nhiều bài tập vào cuối buổi tập luyện. Ông ấy khuyên tôi rất nhiều điều.

- Tuyển Đức có đội hình rất trẻ. Vậy đó có phải là một bất lợi?

- Tuổi tác không quan trọng. Bất kể là 18 hay 35 tuổi, điều quan trọng là cầu thủ đó có thi đấu tốt hay không.

- Theo anh, Michael Ballack thi đấu trong vai trò nào?

- Là thủ quân, anh ấy luôn dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi rất ngưỡng mộ với những gì anh ấy đã và đang làm.

NGUYỄN THU lược dịch

Tin cùng chuyên mục