Hội nghị cấp cao Nga - EU

Quá nhiều bất đồng

Những rạn nứt trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) đã phủ bóng đen lên Hội nghị cấp cao Nga - EU lần thứ 18 (khai mạc ngày 24-11 tại Helsinki, Phần Lan). Nguyên nhân chính là EU đã không thuyết phục được thành viên Ba Lan từ bỏ việc phủ quyết đàm phán giữa EU và Nga về Hiệp định đối tác và hợp tác mới tại Helsinki lần này.

Bất chấp sự thuyết phục của đa số thành viên EU, trong đó có Phần Lan, Chủ tịch luân phiên EU, một ngày trước khi diễn ra hội nghị Nga – EU, Ba Lan đã phủ quyết sáng kiến này. Việc Ba Lan phủ quyết sáng kiến này được coi là “thất bại” của EU, trong bối cảnh EU muốn Hiệp định đối tác và hợp tác mới EU-Nga sẽ là chủ đề chính tại hội nghị cấp cao giữa hai bên lần này.

Ba Lan đưa ra quyết định nói trên với lý do là để trả đũa việc Nga cấm nhập khẩu thịt và một số thực phẩm của Ba Lan từ một năm nay. Phản ứng trước quyết định của Ba Lan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau khi tới Helsinki tuyên bố Nga vẫn sẽ tiếp tục lệnh cấm nói trên, song ông cũng đề nghị Ba Lan thương lượng nhằm đi tới giải pháp có thể chấp nhận cho cả hai bên.

Ông Putin cho rằng Nga và EU đã để lỡ cơ hội sớm khởi động đàm phán về Hiệp định đối tác và hợp tác mới giữa hai bên. Hiệp định đối tác và hợp tác Nga - EU sẽ chính thức hết hiệu lực vào năm 2007. Đối với EU, Hiệp định đối tác và hợp tác mới với Nga sẽ đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai cho EU. 

Bên cạnh đó, các vấn đề về nhập cư, nhân quyền, cái chết của những nhân vật trong báo chí, tình báo vừa qua ở Nga… cũng đe dọa cuộc họp Nga – EU sẽ không thành công.

K.B. (Theo BBC, Itar Tass)

Tin cùng chuyên mục