

Ngày 5-12, gười đứng đầu cơ quan LHQ về phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo (OCHA) Me-ri-ten cho biết, các cuộc giao tranh nổ ra ở phía Đông CHDC Congo (DRC) ngày 3-12 khiến khoảng 46 nghìn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Các nhà ngoại giao ở vùng Hồ Lớn cho biết từ đầu tuần này, quân đội Rwanda đã vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ DRC để truy lùng quân nổi dậy người Hutu, trong đó có cả những người đã gây ra nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994.

Việc Tổng thống Rwanda P. Kagame thông báo với Hội đồng Bảo an LHQ và Liên minh châu Phi (AU) tháng trước về kế hoạch đưa quân vào DRC khiến dư luận khu vực và thế giới hết sức lo ngại khả năng bùng phát mới các cuộc xung đột quân sự ở khu vực đã có tới bốn triệu người chết vì nạn diệt chủng, đói và bệnh tật trong thập niên qua.
Cố vấn của Tổng thống Rwanda về khu vực Hồ Lớn R. Sezibera khẳng định lại việc Chính phủ Rwanda bác bỏ sự hiện diện của quân đội nước này ở DRC. Trong khi đó, Thượng viện DRC cho rằng, Rwanda đã tuyên bố chiến tranh bằng việc đưa quân đội vượt biên giới vào lãnh thổ DRC.
Phản ứng trước tình hình nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ chống lại các hành động quân sự đơn phương đi ngược lại một loạt các thỏa thuận đã được ký kết giữa các bên liên quan và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ thông qua năm năm gần đây.
V.S. (Theo VTV)