Tháng 7 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM và Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (SHTT) Việt Nam đã làm Lễ trao Giấy Chứng nhận hoàn thành từ Mô-đun 1 đến Mô-đun 8 cho trên 100 quản trị viên đến từ nhiều ngành nghề và đơn vị khác nhau.
Ngày nay, các tài sản trí tuệ ngày càng có xu hướng chiếm tỷ trọng càng cao trong tổng giá trị của một doanh nghiệp. Như tại một công ty thiết kế hoặc một công ty phần mềm kinh doanh thuận lợi, tổng giá trị của các mẫu thiết kế hoặc các phần mềm do công ty sáng tạo sẽ lớn dần và hoàn toàn có thể vượt tổng giá trị nhà xưởng, mặt bằng, trang thiết bị… Tương tự, giá trị của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới hiện đang vượt xa tổng giá trị của các tài sản vật chất hữu hình của công ty đang sở hữu nhãn hiệu đó.
Từ đó, trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, từ thập niên 1990, trên thế giới đã hình thành môn học về Quản trị tài sản trí tuệ (Intellectual Asset Management) gắn bó rất mật thiết với chuyên ngành pháp luật SHTT. Nhận biết được xu thế đó, từ năm 2008, Sở KH&CN TP.HCM và Viện Khoa học SHTT Việt Nam thuộc Bộ KH&CN đã phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo Quản trị viên tài sản trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam. Đến tháng 9-2010, Chương trình được ghi nhận là một trong các hoạt động đào tạo đội ngũ doanh nhân của Chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2011-2015 (thuộc 6 Chương trình đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX). Nội dung này cũng đã được tiếp tục đưa vào Quy hoạch Phát triển nguồn nhân lực Thành phố giai đoạn 2011-2020, ban hành theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 15-3-2012 của Ủy ban Nhân dân TPHCM.
Phát biểu tại Lễ trao Giấy Chứng nhận, TS. Phạm Đình Chướng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học SHTT Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục SHTT Việt Nam đánh giá: “Chương trình đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và thực hành về sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ qua một giai đoạn mới, giúp pháp luật sở hữu trí tuệ trở nên gắn bó hơn với hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và quản trị họat động R&D của các viện nghiên cứu, trường đại học”.
Buổi lễ trao Giấy Chứng nhận cho 7 nhà sáng chế đồng thời là lãnh đạo doanh nghiệp, đã ban hành Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tại Lễ Tổng kết Giải thưởng Sáng chế TPHCM lần thứ ba ngày 18/7/2012
Tham gia nhận Giấy Chứng nhận đợt này có đông đảo quản trị viên là lãnh đạo hoặc cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp tiếp thị hàng tiêu dùng hay giải pháp tiêu dùng như Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Công ty CP Tin học Lạc Việt…; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ như Công ty CP Bảo hiểm AAA, Ngân hàng CitiBank, Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)…; các doanh nghiệp tiếp thị công nghiệp như Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Hòa.
Bên cạnh đó, quản trị viên tài sản trí tuệ cũng có khá nhiều các tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên, luật gia, luật sư, nghiên cứu viên và quản trị viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, phòng thí nghiệm… Sự đa dạng đó đã cho phép các thành viên tham gia chương trình có nhiều cơ hội cùng nghiên cứu, phân tích, trao đổi về toàn bộ chuỗi giá trị: tạo lập tài sản trí tuệ, hợp tác phát triển tài sản trí tuệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, tổ chức quản trị tài sản trí tuệ, xúc tiến thương mại tài sản trí tuệ, xử lý các vấn đề tài chính về tài sản trí tuệ…
Gia Bảo