
Ivan Ljubicic.
Rõ ràng, Andy Roddick vẫn là người nắm giữ kỷ lục thế giới về cú giao bóng nhanh và mạnh nhất (đạt tốc độ đến 246,2 km/giờ), nhưng anh lại thua xa Ivan Ljubicic về... số lượng các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (aces). Xét về điểm này, trong mùa giải 2006, Ljubicic là “sư phụ” của mọi tay vợt hàng đầu khác: số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của anh vượt hơn người gần nhất – cũng chính là Roddick – đến 224 cú!
Cụ thể, Ljubicic đã giao được 929 cú ăn điểm trực tiếp trong 78 trận. Roddick đứng thứ nhì với 705 cú trong 63 trận. Tuy tham gia số trận đấu nhiều hơn – 95 trận – các cú giao bóng lại không phải là thứ vũ khí hàng đầu của Roger Federer: anh chỉ có 656 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Có thể nói năm 2006 là mùa giải “đơm hoa kết quả” với... các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của người Croatia. Ngoài Ljubicic đứng ở vị trí hàng đầu, Croatia còn có hai “hảo thủ” khác cũng nằm trong tốp 10 người có nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất: Mario Ancic (hạng 4 với 653 cú trong 72 trận) và Ivo Karlovic (hạng 5 với 647 cú trong 36 trận).
Các chỉ số thú vị khác: |
Các tay vợt xếp ở vị trí từ 6 đến 10 bao gồm: Dmitry Tursunov (627 cú trong 72 trận), Tomas Berdych (511 cú trong 69 trận), James Blake (482 cú trong 78 trận), Tommy Hass (473 cú trong 67 trận), Feliciano Lopez (468 cú trong 48 trận). Nikolay Davychenko tuy xếp hạng 3 thế giới nhưng chỉ đứng thứ 31 vì chỉ có 297 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong đến 94 trận.
Ngoài đứng đầu về số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, Ljubicic còn đứng đầu về số lượng điểm thắng trong các cú giao bóng lần một. Cụ thể, Ljubicic có 79% thắng điểm khi cầm giao bóng lần một trong 78 trận. Đồng hạng với anh là Roddick với cùng 79% (nhưng chỉ trong 63 trận như ở trên). Tiếp theo là Federer với 77%, Mardy Fish với 77% (trong 40 trận) và Tommy Haas với 76%.
Riêng về phần số điểm thắng khi cầm giao bóng lần hai (thường thì các tay vợt rất hay bị tâm lý trong các pha cầm giao bóng lần hai – do sợ bị lỗi kép và thua điểm ngược đối thủ, các tay vợt thường giao bóng lần hai rất... “hiền” và dễ bị “ăn” các cú trả giao bóng hóc hiểm), Federer mới là nhà vô địch với 59%. Nadal xếp thứ hai với 57%, Roddick và Paradorn Srichapan xếp thứ ba và tư với 55%. Tiếp sau, với 54%, là hàng loạt các tay vợt như Davychenko, Hass, David Nalbandian, Juan Carlos Ferrero...
Đỗ Hoàng